1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử Harry mời cựu Tổng thống Barack Obama tới cung điện hoàng gia

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Barack Obama đã chọn lâu đài Hoàng gia Kensington ở London, Anh là điểm dừng chân mới nhất trong chuyến thăm châu Âu sau lời mời của Hoàng tử Harry.


Hoàng tử Harry và cựu Tổng thống Obama (Ảnh: Điện Kensington)

Hoàng tử Harry và cựu Tổng thống Obama (Ảnh: Điện Kensington)

“Họ đã thảo luận một loạt mối quan tâm chung liên quan tới hỗ trợ cựu chiến binh, sức khoẻ tâm thần, bảo tồn, nâng cao vị thế của thế hệ trẻ cũng như nhiệm vụ của các tổ chức cơ quan tương ứng với các vấn đề trên”, Điện Kensington cho biết trong một tuyên bố.

Nói về vụ khủng bố đẫm máu cướp đi mạng sống 22 người ở Manchester mới đây, cựu Tổng thống Mỹ bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Trước London, ông Obama đã dừng chân tại Scotland và Berlin, Đức trong khuôn khổ chuyến thăm châu Âu. Tại Berlin, khi nghe tin về vụ khủng bố ở Anh, ông Obama đã chia sẻ thông điệp sâu sắc tới Manchester cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng giám mục Canterbury Justin Welby.

“Là cha của hai cô con gái, tôi cảm thấy đau lòng vì bi kịch xảy ra ở Manchester. Đối với những gia đình bị ảnh hưởng, những người đang hồi phục sau những vết thương, những người đã mất đi người thân, thật không thể tưởng tượng được về sự tàn ác và bạo lực mà Manchester đã phải gánh chịu những ngày qua”, ông Obama nói.

Đây là chuyến thăm mới nhất của ông Obama tới Hoàng gia Anh kể từ năm ngoái. Khi đó, ông đã cùng cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama gặp mặt Hoàng tử William, Công nương Kate, Hoàng tử Harry và Hoàng tử bé George - con trai của Hoàng tử William.

Ông Obama rời Nhà Trắng sau 2 nhiệm kỳ tổng thống hôm 20/1 năm nay. Trong 4 tháng qua, ông đã dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình và bắt đầu quay trở lại sự nghiệp chính trị với một loạt các bài phát biểu và các chuyến thăm tại Mỹ cũng như trên thế giới.

Đức Hoàng