1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng hậu xứ Jordan - “Diana thời nay” của Thế giới Ảrập

(Dân trí) - Hoàng hậu của xứ Jordan Rania al Abdullah - một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế giới, biểu tượng của thời trang và nhân từ giống Công nương Diana, đã cho ra mắt kênh riêng trên Youtube để giúp người phương Tây có cái nhìn đúng đắn về người Ảrập.

Kênh riêng trên Youtube của Hoàng hậu Rania, người đã có một trang web riêng, bao gồm nhiều thông tin đa dạng như các đoạn video cá nhân, chùm ảnh, tài liệu. Trang web kết hợp những câu chuyện hài hước xen lẫn nghiêm túc.

 

Một đoạn video quay cảnh một diễn viên hài đang... trổ tài. Các video khác cho thấy những cảnh tượng nguy hiểm của đời thực - từ các cuộc khủng bố cho tới các vụ lạm dụng nhân quyền - trong các quốc gia Ảrập.

 

“Con cái tôi rất hâm mộ Youtube - thông thường là những video kiểu như mèo lướt ván”, Hoàng hậu Rania nói trong một cuộc phỏng vấn qua e-mail. “Tôi nhận ra đó không chỉ là một môi trường tuyệt vời cho những con mèo biết lướt ván… Khởi đầu một cuộc đối thoại trực tuyến là cách thức tuyệt vời để tiếp cận với số đông các khán giả, phần lớn là thanh niên, mà tôi thường không có mối liên lạc nào”.

 

Rania và chồng bà, Nhà vua Abdullah II, đã nỗ lực hết mình để trở thành những người tiên phong trong một thế hệ lãnh đạo mới của Ảrập: trẻ trung, ôn hòa, thân phương Tây và hiểu biết về công nghệ.

 

Là một hình mẫu quốc tế, Hoàng hậu Rania đã trở nên nổi tiếng khi bà dùng địa vị của mình để vận động cho những vấn đề xã hội, từ việc giáo dục cho các bé gái cho tới việc kết thúc một vụ giết người man rợ tại Jordan.

 

Hoàng hậu Rania sinh ra tại Kuwait vào năm 1970 và gia đình bà đã chuyển tới Jordan. Năm 1993, bà gặp và kết hôn với Hoàng tử Jordan Abdullah. Năm 1999, Nhà vua Jordan đã nhường ngôi cho con trai Addullah và Công chúa Rania trở thành đương kim Hoàng hậu của Jordan.

 

Nhưng Hoàng hậu Rania đã chứng tỏ rằng bà vẫn là một người bình thường, vẫn là Rania và là mẹ của 4 người con. Hồi tháng 3 vừa rồi, Nữ hoàng Rania đã khai trương kênh riêng trên Youtube và mở ra một cuộc đối thoại nhằm xoá bỏ những kỳ thị của người phương Tây với người Ảrập.

Hồi tháng 3, Hoàng hậu Rania đã khai trương kênh riêng trên Youtube và đề nghị người phương Tây gửi những định kiến của họ về người Ảrập và Hồi giáo, đồng thời mở một cuộc thảo luận về việc làm thế nào để thay đổi những hình ảnh tiêu cực này. Đoạn video của Rania đã nhận được 1,4 triệu người xem chỉ trong vòng vài tuần. Đã có 83 câu trả lời bằng video từ những người sử dụng Youtube khác và 6.000 câu trả lời bằng tin nhắn trên mạng.

 

Tuy những video sau số người vào xem ít hơn nhưng nhiều người vào lần đầu đã ghé thăm trở lại, xem nhiều video và trả lời nhiều hơn.

 

Trong một thế giới nơi đoạn video dài 50 giây quay cảnh ngôi sao nhạc pop Madonna lau nhà thu hút 4 triệu người xem trong 3 tháng, một cậu bé đang cười nhận được 56 nghìn cú kích chuột trong 5 năm, Rania đã nhận ra trang web của bà là một nỗ lực tương đối táo bạo nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người.

 

“Về cơ bản, Youtube là một mạng giải trí vì thế tôi băn khoăn liệu mọi người có tham gia vào các cuộc thảo luận nghiêm túc hay không. Đối với tôi, đó là một bước đi táo bạo vào lĩnh vực mà tôi không rành lắm. Thật lòng mà nó, mọi thứ đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi - cả tốt, cả xấu. Có nhiều điều hiểu lầm mà tôi không biết, nhiều sự giận dữ, thành kiến, nhưng cũng nhiều thú vị, nhiều sự ủng hộ và cam kết”.

 

“Câu trả lời thú vị nhất là một trong những câu đầu tiên mà tôi nhận được. “Bạn có phải là vợ của cầu thủ bóng rổ Michael Jordan không?”. Chồng tôi rất buồn cười vì câu hỏi này”, Hoàng hậu của Jordan tâm sự.

 

Kênh Youtube của Hoàng hậu Rania đã nhận được những đánh giá tích cực. John Zogby, một chuyên gia thăm dò ý kiến, nói: “Những thông điệp trên Youtube chắc chắn sẽ khiến mọi người thay đổi thái độ. Chúng tôi đã nhận thấy trong các cuộc thăm dò rằng có một thế hệ mới các công dân toàn cầu đang tiến bộ nhờ có Internet, nhờ cơ hội đi du lịch. Họ có độ nhạy cảm và nhận thức đúng đắn về con người cũng như các nền văn hoá khác”.

  

Rania cũng hi vọng rằng sự liên lạc trực tiếp, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, có thể vượt qua các rào cản chính trị.

 

“Họ là một thế hệ không theo truyền thống và chúng tôi cần các phương tiện không theo truyền thống để tiếp cận họ. Óc sáng tạo, nghị lực, sự lạc quan của họ có thể thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn và mối quan hệ tốt hơn giữa con người ở các nền văn hoá khác nhau và giúp chúng ta vượt qua những rào cản này”.

 

“Tôi nghĩ kênh Youtube của Hoàng hậu Rania là một trong những nỗ lực rất ấn tượng để sử dụng Youtube nhằm tạo ra sự thay đổi xã hội”, Ethan Zuckerman, người sáng lập trang web truyền thông Global Voices cho hay. “Phải có thời gian trước khi trang web làm thay đổi những định kiến trên toàn cầu nhưng đó là một sự bắt đầu hoàn hảo”.

 

An Bình
Theo CSM