1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Hoa khôi" công tố Crimea để ngỏ khả năng tranh cử Quốc hội Nga

(Dân trí) - Trưởng công tố của Crimea, cô Natalia Poklonskaya, ngày 20/7 đã đề cập tới khả năng tham gia tranh cử vào Duma, tức Quốc hội Nga. Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia, "hoa khôi" ngành công tố của Crimea cho biết cô đang cân nhắc các khả năng nếu tham gia tranh cử.

Cô Natalia Poklonskaya. (Ảnh:

Cô Natalia Poklonskaya. (Ảnh: AFP)

Trước đây, cô Natalia Poklonskaya từng được biết đến sau khi bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách "mục tiêu" vì đã "chiếm giữ trái phép tài sản của nhà nước Ukraine" hồi tháng 12/2014.

Tuy nhiên, kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí trưởng công tố tại bán đảo Crimea, Poklonskaya đã gây ấn tượng không chỉ bởi về ngoài ưa nhìn mà còn cả nhờ sự sắc sảo và linh hoạt khi xử lý công việc.

"Các ứng cử viên đang được lựa chọn dựa trên những tiêu chí nhất định. Quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội Nga sắp tới đang được khẩn trương tiến hành. Trên cơ bản, mọi ứng viên như cô Natalia Poklonskaya đều có cơ hội tham gia tranh cử", một nguồn tin từ Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền trả lời tờ Izvestia.

Trong khi đó, khi được hỏi về những bình luận của cư dân mạng về sắc đẹp của mình, cô Natalia Poklonskaya từng tuyên bố: "Mọi người hãy nhớ rằng tôi là một luật sư, không phải là một chú Pokemon".

Còn theo dự án "Rating2016" của Viện nghiên cứu Chính trị và Kinh tế xã hội của Nga, cô Poklonskaya đã vươn lên vị trí thứ 10 trong danh sách những ứng cử viên có triển vọng tham gia cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Dự án trên cũng giành lời tri ân tới vai trò của cô Poklonskaya trong bộ phim tài liệu "Crimea: Đường về Tổ quốc" khi đánh giá "nữ công tố Poklonskaya là biểu tượng mới cho giới trẻ và làn gió mới cho các hoạt động chính trị".

Ngọc Anh
Tổng hợp
 
Hoa khôi công tố Crimea để ngỏ khả năng tranh cử Quốc hội Nga