1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoả hoạn thiêu chết 25 người ở nhà máy dệt Bangladesh

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng lên trong một nhà máy dệt may nhiều tầng gần thủ đô của Bangladesh đã giết chết ít nhất 25 người và làm hơn 100 người kh ác bị thương.

 
Hoả hoạn thiêu chết 25 người ở nhà máy dệt Bangladesh  - 1
Vụ việc xảy ra hôm qua, chỉ 2 ngày sau khi công nhân ngành may mặc biểu tình đòi phải thực thi luật liên quan tới mức lương tối thiểu.


Theo báo chí địa phương, ngọn lửa phát ra trên các tầng cao tại một nhà máy của tập đoàn Hameem Group ở Ashulia, cách Dhaka khoảng 25 km về hướng bắc. Đây là một trong những công ty xuất khẩu may mặc lớn nhất của Bangladesh.

Nhiều người đã chết khi nhảy ra khỏi các tầng lầu chìm trong lửa và khói. Nhiều người bị thương trong do giẫm đạp lên nhau để tìm cách thoát thân. Số thương vong tăng cao do cửa thoát hiểm trên các tầng lầu bị khóa, khiến nhiều công nhân mắc kẹt bên trong.

Giới hữu trách nói nhiều công nhân đã rời tòa nhà để đi ăn cơm trưa, nếu không thì số người bị nạn có thể còn cao hơn.

Nhân viên cứu hỏa mất nhiều giờ đồng hồ để khống chế ngọn lửa.

Các nhân viên ngành may mặc biểu tình hôm 12/12 để đòi phải thực thi luật liên quan tới mức lương tối thiểu. Nhà chức trách nói rằng cảnh sát đã bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông khoảng 10.000 người biểu tình tại thủ đô Dhaka, và tại thành phố Chittagong ở đông-nam Bangladesh.

Các cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi một công ty Hàn Quốc ngưng hoạt động tại các hãng xưởng của họ, do công nhân tấn công các cơ sở này. Những người biểu tình đã phá hủy nhà máy, xe buýt và cướp đồ ở các siêu thị trong khu vực. Cuộc đụng độ sau đó giữa cảnh sát và những người này đã khiến 3 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương.

Trà Giang
Theo Yonhap, Reuters