1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hình ảnh những binh lính mang gương mặt trẻ thơ

(Dân trí) - Theo Báo cáo toàn cầu về việc sử dụng binh lính trẻ em năm 2008, hàng ngàn trẻ em vẫn đang bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động vũ trang ở khắp nơi trên thế giới.

Báo cáo này do Phòng trào vì mục tiêu chấm dứt sử dụng binh lính trẻ em công bố hôm 20/5 vừa qua.

 

Kể từ sau báo cáo năm 2004, phong trào này đã đạt được nhiều bước tiến trong việc kêu gọi sự thống nhất toàn cầu chống sử dụng trẻ em vào các hoạt động vũ trang. Đến nay, đã có hơn 3/4 quốc gia trên thế giới ký, phê chuẩn hoặc tán thành Nghị định thư nhiệm ý của Hiệp ước quyền trẻ em về việc sử dụng trẻ em trong lực lượng vũ trang.

 

Những bước tiến trong hoạt động của phong trào này được thể hiện bằng số vụ xung đột vũ trang có sự tham gia trực tiếp của trẻ em giảm từ con số 27 của năm 2004 xuống còn 17 vào cuối năm 2007.

 

Tuy nhiên, trên thực tế, nơi nào còn diễn ra các vụ xung đột vũ trang thì hầu hết đều có sự tham gia của binh lính trẻ em. Phần lớn số trẻ em này đều thuộc các lực lượng phiến loạn. Các con số thống kê mới chỉ phản ánh một phần tình hình. Việc tuyển mộ trẻ em (dưới 18 tuổi) và sử dụng chúng vào các hoạt động chống đối vẫn diễn ra, dưới hình thức này hay hình thức khác, tại ít nhất 86 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về việc sử dụng trẻ em trong lực lượng vũ trang tại khắp nơi trên thế giới:

 

Hình ảnh những binh lính mang gương mặt trẻ thơ - 1
 Các thành viên trẻ tuổi của lực lượng nổi dậy Những con hổ Tamil đứng gác ở khu vực phía đông Sri Lanka. Tổ chức nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã nhiều lần ra công bố cáo buộc lực lượng này sử dụng vũ lực để tuyển quân là trẻ em (Ảnh: Reuters)

  

Hình ảnh những binh lính mang gương mặt trẻ thơ - 2
 Một binh sĩ trẻ người Chad tại Am Timan. Mặc dù chính phủ đã cam kết giải ngũ cho hàng trăm binh sĩ trẻ em, nhưng hiện vãn còn khoảng 7.000 đến 10.000 em tham gia các tổ chức và lực lượng vũ trang của nước này (Ảnh: Reuters)

 

Hình ảnh những binh lính mang gương mặt trẻ thơ - 3
 Một nữ chiến binh trẻ của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đứng gác tại Los Pozos. Lực lượng nổi dậy này đã tiến hành các hoạt động chống đối nhằm lật đổ chính phủ Colombia trong suốt 4 thập kỷ qua (Ảnh: AFP) 

 

Hình ảnh những binh lính mang gương mặt trẻ thơ - 4
 Những chiến binh trẻ của phiến quân Shan - lực lượng nổi dậy lớn nhất Myanmar - tại Lashio. Lực lượng này đã tiến hành các hoạt động đòi quyền tự trị kể từ khi chính phủ quân đội Myanmar lên nắm quyền vào năm 1962  (Ảnh: Reuters)

 

Hình ảnh những binh lính mang gương mặt trẻ thơ - 5

 Một thành viên trẻ của lực lượng nổi loạn giữ một khẩu súng máy sử dụng đạn cỡ lớn tại biên giới giữa ChadSudan. UNICEF ước tính hiện có khoảng 250.000 binh lính trẻ em trên toàn thế giới (Ảnh: Reuters)

 

 

Hình ảnh những binh lính mang gương mặt trẻ thơ - 6
 Những chiến binh tuổi thiếu niên của Phong trào Công lý và Bình đẳng ở Sudan (Ảnh: Reuters)

 

Hình ảnh những binh lính mang gương mặt trẻ thơ - 7

 Một tay súng trẻ con người Palestine thuộc nhóm Fatah al-Islam tay lăm lăm vũ khí tại trại tị nạn Nahr al-Bared ở Li-băng. Fatah al-Islam là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Sunni được biết đến là có quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. (Ảnh: Reuters)

 

Hình ảnh những binh lính mang gương mặt trẻ thơ - 8
 Thành viên của nhóm Fatah al-Islam cầm một khẩu súng trường ở phía bắc Li-băng (Ảnh: Reuters)

 

Hình ảnh những binh lính mang gương mặt trẻ thơ - 9
 Một binh sĩ trẻ tuổi tay nâng một băng đạn lớn ở điểm giải trừ quân bị của Liên hợp quốc tại nước Cộng hoà Côngô (Ảnh: AFP)

 

Hình ảnh những binh lính mang gương mặt trẻ thơ - 10

 Các thiếu nữ trong lực lượng phiến quân Maoist đang ngồi nghỉ giữa một buổi huấn luyện tại Nepal. Theo một thoả thuận hoà bình đã ký năm 2006, các bên đã cam kết không, hoặc chấm dứt, sử dụng trẻ em trong quân đội nhưng phiến quân Maoist vẫn tiến hành tuyển mộ trẻ em  (Ảnh: AFP)

 

Nghị định thư nhiệm ý của Hiệp ước quyền trẻ em về việc sử dụng trẻ em trong lực lượng vũ trang luôn đề cao và kêu gọi trách nhiệm toàn cầu trong việc chấm dứt tình trạng lạm dụng trẻ em trong các hoạt động xung đột vũ trang. Nghị định thư cũng yêu cầu các nước tạo điều kiện để những trẻ em từng tham gia hoạt động vũ trang trở lại cuộc sống bình thường; đồng thời yêu cầu các tổ chức vi phạm phải có trách nhiệm giải trình.

 

Nhật Linh

Theo Time, Childsoldiersglobalreport.org