1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hình ảnh đầu tiên của tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam trên báo chí quốc tế

(Dân trí) - Nhóm tàu của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu hôm nay 5/3 đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm 5 ngày, Reuters cho biết.


Hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson trong chuyến thăm này còn có tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: Reuters)

Hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson trong chuyến thăm này còn có tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: Reuters)


Chuyến thăm nhằm thực hiện thoả thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hồi tháng 11/2017. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm nhằm thực hiện thoả thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hồi tháng 11/2017. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: Reuters)


AFP viết: “Mặc dù tàu hải quân Mỹ từng cập cảng tại Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên một tàu sân bay của Mỹ cập cảng Việt Nam”. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: Reuters)

AFP viết: “Mặc dù tàu hải quân Mỹ từng cập cảng tại Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên một tàu sân bay của Mỹ cập cảng Việt Nam”. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: Reuters)


Trong khuôn khổ chuyến thăm, các binh sĩ thuộc nhóm tàu USS Carl Vinson của Mỹ sẽ giao lưu bóng đã, bóng rổ với người dân địa phương, tổ chức các chương trình văn nghệ và thăm Trung tâm bảo trợ xã hội, AFP cho biết. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: Reuters)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các binh sĩ thuộc nhóm tàu USS Carl Vinson của Mỹ sẽ giao lưu bóng đã, bóng rổ với người dân địa phương, tổ chức các chương trình văn nghệ và thăm Trung tâm bảo trợ xã hội, AFP cho biết. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: Reuters)


AFP cũng trích lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng rằng, chuyến thăm của nhóm tàu hải quân Mỹ sẽ “đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác ở khu vực”. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: Reuters)

AFP cũng trích lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng rằng, chuyến thăm của nhóm tàu hải quân Mỹ sẽ “đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác ở khu vực”. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: Reuters)


Hãng tin Channel News Asia dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Mỹ Tim Hawkins cũng nhấn mạnh rằng, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ông Hawkins cho biết, đây là một cơ hội để cả hai bên học hỏi lẫn nhau. Hoạt động này chủ yếu nhằm trao đổi, giao lưu văn hóa, ông Hawkins nói. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: AP)

Hãng tin Channel News Asia dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Mỹ Tim Hawkins cũng nhấn mạnh rằng, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ông Hawkins cho biết, đây là một cơ hội để cả hai bên học hỏi lẫn nhau. "Hoạt động này chủ yếu nhằm trao đổi, giao lưu văn hóa", ông Hawkins nói. Trong ảnh: Tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng sáng 5/3. (Ảnh: AP)

Minh Phương

Tổng hợp