1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hillary Clinton vẫn đang nợ ngập đầu

(Dân trí) - Bà Hillary Clinton vẫn đang ngập đầu với món nợ 7,5 triệu USD cho những hoá đơn chưa thanh toán trong cuộc bầu cử sơ bộ, dù chiến dịch này đã kết thúc từ đầu tháng 6.

Đây là con số mà báo cáo tài chính cho chiến dịch của bà vừa công bố. Trong khi đó, có các nguồn tin cho biết cựu đệ nhất phu nhân đã nhận lời đề nghị của Tổng thống đắc cử Barack Obama cho vị trí Ngoại trưởng.

  

Luật pháp Mỹ không có giới hạn về thời gian cho một ứng cử viên phải thanh toán hết nợ nần trong các chiến dịch tranh cử. Vì vậy, bà Hillary có thể tiếp tục gây quỹ để lấy tiền trang trải cho các hoá đơn chưa thanh toán.

 

Vấn đề là nếu bà Hillary chấp nhận vị trí ngoại trưởng hoặc bất kỳ vị trí nào khác trong chính quyền của ông Obama, thì theo “Đạo luật Hatch” năm 1939, bà sẽ bị cấm nhận các khoản đóng góp chính trị. 

 

Không những “đau đầu” về khoản nợ 7,5 triệu USD, bà Hillary còn mất mọi cơ hội để lấy lại 13,1 triệu USD tiền túi bà bỏ ra cho chiến dịch tranh cử vay.

 

Sau khi đánh bại bà Hillary để giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Dân chủ, ông Obama cũng đã kêu gọi các nhà tài trợ hàng đầu của ông giúp đỡ cựu đối thủ trả khoản nợ khổng lồ.

 

Nhật Mai

Theo Abc News