1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hệ thống mạng NASA bị tấn công 13 lần trong năm ngoái

(Dân trí) - NASA cho biết tin tặc đã tấn công hệ thống mạng của cơ quan này tổng cộng 13 lần trong năm ngoái, đánh cắp thông tin của các nhân viên và một số dự án quan trọng. Điều này có thể sẽ đe doạ tới an ninh quốc gia của Mỹ.

Hệ thống mạng NASA  bị tấn công 13 lần trong năm ngoái

Du khách chụp ảnh dưới biểu tượng của NASA bên ngoài tổ hợp Trung tâm Không gian Kennedy, Cape Canaveral, Florida ngày 14/4/2010.

Tuần này, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Paul Martin đã có buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ về việc tin tặc tấn công các trang web của chính phủ và cơ quan an ninh Mỹ

 Phát biểu tại phiên điều trần, ông Martin cho biết, hồi tháng 11, NASA đã phát hiện một tin tặc sử dụng địa chỉ giao thức Internet tại Trung Quốc để đột nhập vào hệ thống mạng của Phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA. Đây là một trong các phòng thí nghiệm quan trọng nhất của NASA, quản lý 23 tàu vũ trụ đang thực hiện các sứ mệnh trong không gian trong đó có các sứ mệnh tại sao Mộc, sao Hỏa và sao Thổ.

"Kết quả truy vấn cho thấy các tin tặc đã đánh cắp được tài khoản của những người có đặc quyền nhất trong Phòng thí nghiệm Jet Propulsion và truy cập được vào hầu hết các hệ thống mạng của phòng thí nghiệm này”, ông Martin cho biết.

Cũng theo ông Martin, sau khi truy cập các hệ thống mạng, tin tặc đã sửa đổi, sao chép hoặc xóa các tập tin, tạo ra các tài khoản người dùng mới và tải lên các công cụ để đánh cắp thông tin của người dùng. Ngoài ra, chúng cũng xâm nhập được vào các hệ thống mạng khác của NASAsửa đổi các bản ghi hệ thống để che giấu hành động của chúng.

Trong một vụ tấn công khác cũng xảy ra trong năm ngoái, những kẻ tấn công mạng đã đánh cắp mã số truy cập hệ thống mạng NASA của 150 nhân viên. Bản thân văn phòng của ông Martin cũng đã xác định đã bị mất mật mã truy cập rất nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến  2011.

Ông Martin cho rằng NASA đã quá chậm trễ trong việc mã hóa và chuyển đổi dữ liệu trên các máy tính cố định và máy tính xách tay. Theo ông, trong số các máy tính xách bị mất hoặc đánh cắp có nhiều máy chưa được mã hoá. Các máy này lại chứa những mật mã kiểm soát Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hoặc các dữ liệu nhạy cảm liên quan đến chương trình Orion và dự án Constellation của NASA.

Dự án Constellation có kế hoạch đưa các nhà du hành vũ trụ trở lại Mặt Trăng vào năm 2020 và tiếp đó là đến sao Hoả  và các điểm khác trong hệ Mặt Trời.

Thanh Hải

Theo Reuters