1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Hệ thống Aegis Trung Quốc” tham vọng vượt trội Mỹ

(Dân trí) - Trang mạng về thông tin quân sự Strategy Page đầu tuần này đưa tin: tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường Type 055 đang được Trung Quốc phát triển, sẽ lớn hơn và mạnh mẽ hơn tàu khu trục Arleigh lớp Burke của Mỹ.

Hình minh họa. (Ảnh:

Hình minh họa. (Ảnh: WantChinaTimes)

Với lượng giãn nước lên tới 12.000 tấn, kích cỡ của Type 055 gần với một chiếc tuần dương hạm hơn là khu trục hạm và đây là  tàu chiến lớn nhất mà Trung Quốc đã từng đóng (không tính tàu sân bay Liêu Ninh vì đây là tàu được mua lại từ Ukraine).

Bắc Kinh khẳng định tàu Type 055 sẽ được trang bị 128 hệ thống bắn tên lửa thẳng đứng. Đây được coi là ưu thế, giúp Type 055 có thể đối chọi được với hệ thống chiến đấu Aegis trên tàu khu trục Arleigh. 

Cũng theo trang Strategy Page, tàu Type 055 không chỉ có lượng giãn nước lớn hơn tàu Arleigh mà còn có khả năng vượt trội trong trường hợp xảy ra đụng độ. 

Hiện Trung Quốc đang phát triển hệ thống chiến đấu mới cho các loại tàu chiến, hay còn được gọi là “Hệ thống Aegis của Trung Quốc”. 

Ngoài mẫu Type 055, Trung Quốc đang có kế hoạch sản xuất thêm 6 tàu khu trục Type 052D, 5 chiếc loại này đang được đóng. 

Hải quân Trung Quốc hiện chỉ có một chiếc Type 052D. Mẫu tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường này có lượng giãn nước 7.500 tấn, được trang bị pháo phòng không, tên lửa và tên lửa chống tàu chiến. Ngoài ra, tàu còn được trang bị súng máy 130mm và 6 bệ phóng ngư lôi được thiết kế chuyên dụng để tấn công tàu ngầm đối phương.

Ngọc Anh 
Theo WantChinaTimes