1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ vụ máy bay chở Tổng thống Putin từng bị tấn công ở Chechnya

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin đã kể lại vụ tấn công nhằm vào trực thăng chở ông ở Chechnya vào năm 2000 trong bộ phim tài liệu mới được công bố gần đây.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, trong bộ phim tài liệu mới được công bố ngày 11/3 do phóng viên Andrey Kondrashov thực hiện, Tổng thống Vladimir Putin đã nhớ lại vụ việc xảy ra vào năm 2000 khi trực thăng chở ông bị trúng hỏa lực trên vùng trời Chechnya.

Vào thời điểm đó, ông Putin đang là quyền tổng thống Nga và có chuyến bay tới Gudermes, Chechnya trong đêm giao thừa để chúc mừng các lực lượng quân sự Nga và tham gia lễ trao giải thưởng tại đây. Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết đây là thời điểm khó khăn đối với khu vực này.

“Trực thăng (chở ông Putin) không thể hạ cánh được”, ông Kadyrov nói trong bộ phim tài liệu được phát trên mạng xã hội Nga.

Theo phóng viên Kondrashov, thông báo chính thức của Nga nói rằng trực thăng chở Tổng thống Putin không thể hạ cánh do thời tiết xấu, song trên thực tế, máy bay này bị trúng hỏa lực.

“Tôi nghĩ rằng đó là pháo hoa vì thời điểm đó đang là đêm giao thừa, nhưng các phi công nói: “Pháo hoa nào? Chúng ta đang bị tấn công”, ông Putin nhớ lại.

Theo ông Igor Sechin, hiện là giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Rosneft và khi đó đang là Phó Chánh văn phòng tổng thống, ông Putin ngay lập tức ra lệnh thay đổi tuyến đường và chuyển sang sử dụng phương tiện đường bộ mặc dù các con đường ở khu vực này nổi tiếng hay bị gài mìn. Trên đường xe chở ông Putin trở về, một quả mìn đã phát nổ, và may mắn là không có ai bị thương. Kondrashov cho biết vụ việc này đã không được công khai vào thời điểm đó.

Cuộc xung đột Chechnya đầu tiên (1994-1996) xảy ra giữa các lực lượng liên bang Nga và Cộng hòa tự xưng Chechnya Ichkeria (CRI) - một nhà nước được thành lập trái với luật pháp Nga. Tình hình bất ổn đã dẫn tới sự ra đời của các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại Ichkeria và các khu vực lân cận.

Cuộc xung đột Chechnya thứ hai nổ ra vào năm 1999 sau một loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở dân sự và khu dân cư ở Nga, trong đó nhắm mục tiêu tới các thành phố lớn nhất của Nga như Moscow và St. Petersburg,…

Quân đội Nga trên danh nghĩa đã xóa sổ CRI vào năm 2000 và loại bỏ hoàn toàn vào năm 2007. Tới năm 2009, các lực lượng Nga đã tiêu diệt gần như tất cả các thủ lĩnh khủng bố của CRI và chấm dứt cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực này.

Thành Đạt

Theo Sputnik