1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ vũ khí tối tân của Cận vệ Nga

(Dân trí) - Binh sĩ thuộc lực lượng Cận vệ Nga sẽ được trang bị bằng tiểu liên hiện đại Kalashnikov AK-74M, báo Izvestia đưa tin dẫn tuyên bố của ông Ruslan Pukhov Giám đốc điều hành Liên hiệp các nhà sản xuất vũ khí Nga cho biết hôm qua 4/5.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

"AK-74M là giải pháp ưu tú trước khi tiếp nhận những vũ khí mẫu mới AEK-971 và AK-12, và chỉ đứng sau 2 vũ khí mới này ít nhiều về trọng lượng và độ tập trung hỏa lực", báo Izvestia dẫn lời ông Pukhov.

Theo lời ông Alexey Krivoruchko Tổng Giám đốc tập đoàn Kalashnikov, Bộ Quốc phòng Nga hiện có dự trữ lớn về AK-74 và không cần mua sắm các loại vũ khí tương tự.

AK-74M được hiện đại hóa với độ chính xác cao, có thể hoạt động trong mọi thời điểm và điều kiện thời tiết khác nhau. AK-74M được trang bị các thiết bị ngắm bắn quang điện tử và laser hiện đại, có đèn pin cho khu vực tầm nhìn hạn chế, bộ phận hạn chế tiếng ồn khi bắn, loại súng mới còn tích hợp ống phóng lựu 40 mm cùng một lưỡi lê.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/4 đã ban hành sắc lệnh thành lập lực lượng Cận vệ quốc gia Nga trực thuộc Bộ Nội vụ với tuyên bố nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố và các tổ chức tội phạm.

Cận vệ quốc gia Nga được lập ra trên cơ sở sáp nhập giữa lực lượng đặc nhiệm SWAT, cảnh sát chống bạo động cũng như lực lượng chống khủng bố, tội phạm thuộc Bộ Nội vụ. Giới chuyên gia cho rằng, động thái này của ông Putin là nhằm củng cố an ninh trước thềm cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng 9 tới.

Minh Phương

Tổng hợp