1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ những bí ẩn về vụ “mất tích” của tàu Nga

(Dân trí) - Trong suốt hơn 2 tuần, tàu Arctic Sea dường như đã biến mất trên Đại Tây Dương, nhưng các quan chức hôm qua tiết lộ họ biết rõ về hành trình của tàu và đã giữ im lặng nhằm đưa kịch bản một vụ cướp nguy hiểm đến kết cục không đổ máu.

 

Hé lộ những bí ẩn về vụ “mất tích” của tàu Nga - 1
Tàu Arctic Sea.

 

Một tàu hải quân của Nga đã “đuổi kịp” được tàu Arctic Sea vào cuối ngày chủ nhật vừa qua trong vùng biển gần Cape Verde, cách cảng Algeria mà nó định đến vào ngày 4/8 hàng ngàn km. Bộ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov hôm qua cho biết, 8 tên hải tặc đã bị bắt giữ.

 

Đây là lần khẳng định chính thức đầu tiên rằng tàu  Arctic Sea bị cướp tấn công, sau hơn 2 tuần có nhiều thông tin đồn đoán nhiễu loạn rằng tàu đã bị mất tích một cách bí ẩn.

 

Cơ quan hàng hải ở Malta, nơi tàu với thủy thủ đoàn người Nga đăng ký, cho biết trong một tuyên bố cuối ngày hôm qua rằng: “Hành trình của tàu MV Arctic Sea luôn được biết, mặc dù có thông tin rằng tàu “mất tích””.

 

Con tàu rời cảng Pietarsaari của Phần Lan mang theo số gỗ trị giá 1,8 triệu USD vào ngày 21/7 vừa qua. Hơn một tuần sau đó, cảnh sát Thụy Điển cho hay họ đang điều tra thông tin những người đàn ông đeo mặt nạ đã xông lên tàu, đánh đập thủy thủ gần đảo Gotland trước khi bỏ đi 12 tiếng đồng hồ sau đó.

 

Hãng thông tấn Nga Interfax hôm qua cho biết một công ty của Nga khẳng định vào ngày 3/8 bọn cướp đã yêu cầu một khoản tiền chuộc là 1,5 triệu USD. Các nhà điều tra Phần Lan cũng khẳng định có lời yêu cầu tiền chuộc được đưa ra nhưng không rõ là của ai.

 

“Người gọi đến dọa sẽ bắn chết các thủy thủ và cho đắm con tàu”, Vladimir Dushin, phó chủ tịch phụ trách an ninh của công ty bảo hiểm Renaissance Strakhovanie cho hay.
 
 
Hé lộ những bí ẩn về vụ “mất tích” của tàu Nga - 2
Đường đi "bí ẩn" của tàu.
 

Trong khi đó các chuyên gia an ninh và hàng hải cho rằng hành trình bí ẩn của Arctic Sea cho thấy điều gì đó lớn hơn là một vụ cướp. Một số còn cho rằng hàng trên tàu không phải là gỗ mà là thiết bị hạt nhân.

 

Nhưng các hãng thông tấn quốc gia Nga dẫn lời ông Serdyukov cho hay, những tên hải tặc, là công dân Estonia, Latvia cùng Nga, đã bị tóm gọn mà không mất một viên đạn nào. Toàn bộ 15 thủy thủ an toàn và đã được tàu hải quân đưa lên bờ để thẩm vấn.

 

Theo báo chí Nga, những tên cướp có mang vũ khí đã giả vờ rằng xuồng của chúng gặp trục trặc để lên tàu, rồi sau đó bắt các thủy thủ phải đổi hướng, tắt thiết bị hàng hải của tàu.

 

Vào thời điểm xuất hiện thông tin về vụ tấn công, tàu đã đi qua Kênh biển Anh, nơi tàu có liên lạc qua radio lần cuối cùng. Đó là vào ngày 28/7. Cuối ngày hôm đó, các tín hiệu từ thiết bị lần đường của tàu đã được thấy ở vùng biển ngoài khơi của Pháp. Tuy nhiên, phải đến ngày thứ hai vừa qua, “dấu vết” cuối cùng của tàu mới được khẳng định.

 

Phan Anh

Theo AP