1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ cuộc họp "nóng" của đội ngũ Nhà Trắng vào ngày Triều Tiên thử hạt nhân

(Dân trí) - Đội ngũ cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp khẩn chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thử hạt nhân hôm 3/9. Tất cả các phương án đối phó Bình Nhưỡng đều được Nhà Trắng tính đến.

Triều Tiên chiếu video thử bom nhiệt hạch tại lễ ăn mừng


Một cuộc họp nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Một cuộc họp nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin NBC dẫn lời các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cho biết, trưa 3/9 theo giờ địa phương, vài giờ sau khi Triều Tiên thử hạt nhân, Tổng thống Trump đã có cuộc họp với đội ngũ quan chức cấp cao.

Tại cuộc họp này, các cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Trump đã đưa ra hàng loạt đề xuất đối phó với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, bao gồm cả gói giải pháp ngoại giao, quân sự, tấn công mạng, tăng cường hoạt động tình báo.

Giới chức Mỹ tính đề xuất Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc giám sát đối với các tàu thuyền ra vào Triều Tiên, tăng cường kiểm duyệt các tàu bị cho là chở linh kiện tên lửa hay tàu nhập khẩu nguyên liệu của Triều Tiên.

Chính quyền của Tổng thống Trump cũng cân nhắc áp lệnh trừng phạt lên các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Mỹ không loại trừ khả năng đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Hàn Quốc và nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Tuy cuộc thảo luận hôm đó có bàn chi tiết đến năng lực quân sự của Mỹ và phương án tấn công phủ đầu Triều Tiên, song trọng tâm vẫn là biện pháp ngoại giao cùng với Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Một quan chức tham gia cuộc họp cho biết với NBC: “Chúng tôi đã bàn đến tất cả các phương án điên rồ mà chúng tôi chưa từng làm. Nhưng các bạn chắc cũng biết vì sao chúng tôi sau đó đã loại trừ nó”.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là họp với các quan chức trước vụ thử hạt nhân hôm 3/9. (Ảnh: KCNA)

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là họp với các quan chức trước vụ thử hạt nhân hôm 3/9. (Ảnh: KCNA)

Các quan chức trong chính quyền Mỹ cũng cho biết thêm, vào hôm đó, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong suốt 45 phút, nhưng họ không đạt được tiếng nói chung. Trung Quốc phản đối đề xuất của Mỹ nhằm cấm vận dầu mỏ với Triều Tiên, thay vào đó kêu gọi Mỹ đối thoại với Bình Nhưỡng.

Cuộc họp “nóng” vào trưa 3/9 tại Nhà Trắng, ngoài Tổng thống Trump còn có Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Joseph Dunford, Giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats.

Tổng thống Trump sau đó cũng triệu tập cuộc họp khác bàn về Triều Tiên với Ngoại trưởng Rex Tillerson, Giám đốc CIA Mike Pompeo.

Minh Phương

Theo NBC