1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ bên trong ngôi nhà gia đình Tổng thống Obama sẽ ở khi rời Nhà Trắng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nói ông và gia đình sẽ ở lại Washington D.C sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1/2017 cho đến khi cô con gái út Sasha tốt nghiệp trung học. Trong thời gian lưu lại đây, gia đình ông Obama có thể sẽ thuê một căn biệt thự ở Kalorama, theo Politico.

Trang tin Politico dẫn nguồn thạo tin hôm qua 25/5 cho biết, gia đình ông Obama sẽ thuê một biệt thự với diện tích khoảng 700m2 ở Kalorama, Washington D.C. Biệt thự này được cho là thuộc sở hữu của Joe Lockhart - người đồng sáng lập tập đoàn Glover Park - và vợ là Giovanna Gray Lockhart - nhà biên tập của Glamour.

Biệt thự xây dựng từ năm 1928 này được cho là có 9 phòng ngủ, 8 phòng tắm, một gara đủ chỗ chứa 2 ô tô. Theo dữ liệu của công ty Redfin, lần chuyển nhượng biệt thự này gần đây nhất là vào tháng 5/2014 với mức giá 5,3 triệu USD. Redfin ước tính, trị giá căn nhà hiện đã lên khoảng 6,3 triệu USD.

Tuy nhiên, bên cạnh khả năng ở lại thủ đô Washington, Tổng thống Obama được cho là cũng cân nhắc việc trở về Chicago sau khi rời Nhà Trắng. Ông và Đệ nhất phu nhân Michelle vẫn giữ một ngôi nhà ở thành phố này. Theo kế hoạch, ông Obama cũng muốn xây dựng ngôi nhà đó trở thành một thư viện mang tên Obama.

Dưới đây là một số hình ảnh bên trong căn biệt thự:


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)


(Ảnh: MRIS)

(Ảnh: MRIS)

Minh Phương

Theo Politico