1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

HĐBA soạn thảo nghị quyết mới về Syria

(Dân trí) - Ngày 28/2, HĐBA LHQ đã bắt đầu soạn thảo nghị quyết mới về Syria, bất chấp việc Tổng thống nước này Bashar al-Assad vừa ký thông qua bản Hiến pháp mới sau khi nhận được sự nhất trí của 89% cử tri trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra trước đó một ngày.

HĐBA soạn thảo nghị quyết mới về Syria   - 1

Khói bốc lên từ một căn nhà ở thành phố Homs sau các cuộc đụng độ hôm 26/2.

Bất chấp những nỗ lực cải cách chính trị gần đây của chính quyền Syria, ngày 28/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) vẫn tiến hành soạn thảo nghị quyết mới nhằm chấm dứt tình trạng bạo loạn tại nước này.

“HĐBA bắt đầu làm việc từ hôm nay để soạn thảo nghị quyết nhằm ngăn chặn bạo lực và đưa hàng viện trợ nhân đạo đến tay các nạn nhân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero tiết lộ tại một cuộc họp báo.

 Ông Valero cũng bày tỏ hy vọng Nga và Trung Quốc sẽ không phản đối dự thảo nghị quyết lần này, ám chí việc cách đây một tháng hai nước này đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do phương Tây và Liên đoàn Arập (AL) soạn thảo. Dự thảo nghị quyết cũ của HĐBA đổ mọi trách nhiệm gây bạo loạn cho chính quyền Damascus và buộc Tổng thống Assad phải chuyển giao quyền lực cho cấp phó.

Cũng trong ngày 28/2, Liên minh châu Âu (EU) chính thức thông qua các lệnh trừng phạt đối với 7 bộ trưởng trong nội các Syria vì có liên quan tới các cuộc đàn áp đẫm máu dân thường.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa ký thông qua hiến pháp mới sau khi nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri.

“Bất chấp sự đe dọa của một số nhóm khủng bố vũ trang, cũng như các chiến dịch xuyên tạc và kích động của truyền thông bên ngoài, người dân Syria vẫn thực hiện quyền bỏ phiếu của mình và góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực đang cố sức ngăn cản tiến trình dân chủ ở Syria”, Tổng thống Assad tuyên bố, đồng thời cho biết hiến pháp mới chính thức có hiệu lực từ ngày 27/2.

Theo kết quả trưng cầu dân ý do Bộ trưởng Nội vụ Mohammad Ibrahim al-Shaar công bố, có tới 89,4% cử tri ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới, trong khi số người phản đối chỉ chiếm 9% số phiếu không hợp lệ là 1,6%.

Hiến pháp mới quy định tổng thống Syria được bầu trực tiếp và không được cầm quyền quá hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 7 năm. Hiến pháp mới cũng hủy bỏ điều 8 trong Hiến pháp cũ liên quan đến vấn đề đảng phái.

Trong khi đó, truyền thông thế giới đưa tin bạo lực vẫn tiếp diễn tại tỉnh Hama và thành phố Homs làm thêm ít nhất 25 người thiệt mạng.

 Vũ Anh
Theo Reuters, AFP