1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành khách ngồi xe lăn đánh bom xé toạc thân máy bay trên bầu trời Somali

(Dân trí) - Các nhà điều tra cho rằng, một hành khách ngồi xe lăn lên chuyến bay của hãng hàng không Daallo Airlines (Somali) đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết khiến máy bay thủng thân phải hạ cánh khẩn cấp hôm 2/2.

Bị thủng giữa trời, máy bay Somali hạ cánh khẩn cấp

Thân máy bay bị xé toạc do đánh bom. (Ảnh: AP)
Thân máy bay bị xé toạc do đánh bom. (Ảnh: AP)

Một quan chức ngoại giao thân cận với nguồn tin điều tra cho biết, kẻ khủng bố này đã cố tình ngồi xe lăn để lọt qua các đợt kiểm soát an ninh tại sân bay quốc tế Mogadishu của Somali. Đối tượng này sau đó đã kích nổ quả bom và khiến máy bay bị thủng một lỗ lớn.

“Một đối tượng đã lên máy bay bằng xe lăn và nghi ngờ là một kẻ đánh bom liều chết”, quan chức ngoại giao trên nói.

Vụ nổ đã khiến một hành khách bị hút ra ngoài qua lỗ thủng của máy bay và rơi xuống đất từ độ cao hơn 3.000m, gần thị trấn Balad, cách thành phố Mogadishu khoảng 32 km. Các nhà điều tra cho rằng, nghi phạm ngồi xe lăn đánh bom liều chết chính là người đã bị hút ra ngoài. Hiện giới chức Somali đã tạm giữ người ngồi cạnh hành khách đó để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, hãng tin BBC cho biết, máy bay mang số hiệu D3159 của hãng hàng không Daallo Airlines chở 74 hành khách và phi hành đoàn đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Mogadishu ở thủ đô Somali hôm 2/2 sau một vụ nổ lớn trên khoang.

Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ở độ cao khoảng 3.048m chỉ vài phút sau khi cất cánh. Truyền thông địa phương cho biết, máy bay vẫn đang bốc cháy khi hạ cánh xuống sân bay. Vụ nổ đã tạo ra một lỗ hổng lớn trên thân máy bay và hút một hành khách ra ngoài.

Dựa trên các ảnh chụp lỗ thủng trên thân máy bay, giới chuyên gia hàng không cho rằng, vụ nổ trên khoang máy bay nhiều khả năng là một vụ đánh bom, trong khi đó, giới chức Somali cho rằng đó có thể chỉ là do lỗi trục trặc của máy bay. Giới chức Mỹ sau đó đã vào cuộc để hỗ trợ điều tra.

Mohammed Ibrahim Yassin, giám đốc điều hành Daallo Airlines, cho biết, mặc dù đã phát hiện dấu vết của thuốc nổ trên máy bay song vẫn chưa thể khẳng định 100%.

Ông cũng cho biết, hãng không có bất cứ thông tin nào về một hành khách ngồi xe lăn lên máy bay nhưng khẳng định sẽ điều tra mọi giả thuyết có thể, trong đó có giả thuyết đây là một vụ tấn công khủng bố. Daallo Airlines xác nhận đang điều tra thông tin lý lịch của các hành khách trên máy bay và cho biết một hành khách đã biến mất, 2 người bị thương.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chính tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Shabaab đứng sau vụ việc.

Minh Phương

Theo WSJ