1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ máy bay Malaysia mất tích

Hành khách dùng hộ chiếu ăn cắp có “gương mặt châu Á”

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cho hay hai hành khách sử dụng hộ chiếu ăn cắp trên máy bay chở 239 người bị mất tích của Malaysia có “đặc điểm mặt của người châu Á”.


Người thân của các hành khách trên máy bay Malaysia vẫn đang cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Người thân của các hành khách trên máy bay Malaysia vẫn đang cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên chặng Kuala Lumpur tới Bắc Kinh đã biến mất trên vùng biển nằm giữa Malaysia và Việt Nam vào sớm ngày thứ bảy vừa qua sau khoảng 1 tiếng cất cánh.

Nghi vấn về khả năng tấn công khủng bố xuất hiện sau khi ít nhất 2 hành khách trên chiếc máy bay bị mất tích dùng hộ chiếu ăn cắp, một của người Ý và một người của Úc. Hai người chủ sở hữu thực sự của hai hộ chiếu này không lên máy bay và vẫn bình an.

“Tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà các nhân viên hải quan không thể nghĩ ra là một người Ý và một người Áo lại có đặc điểm gương mặt của người châu Á”, Bộ trưởng Nội vụ Zahid Hamidi được hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama dẫn lời cho hay vào cuối ngày hôm qua 9/3.

Hãng thông tấn không cho biết thông tin chi tiết thêm. Nhưng trước đó giới chức Malaysia cho biết họ đang kiểm tra hình ảnh các hành khách từ máy quay an ninh.

“Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, đặc biệt là đối với các sỹ quan đang làm nhiệm vụ ở quầy nhập cảnh trong chuyến bay MH370tại KLIA (Sân bay quốc tế Kuala Lumpur)”, ông Zahid cho hay.

Trong khi đó, phía Việt Nam cuối ngày chủ nhật cho hay đã phát hiện các mảnh vỡ ngoài khơi bờ biển Việt Nam nhưng chưa xác nhận đó là mảnh vỡ từ chiếc máy bay bị mất tích.

Bộ trưởng giao thông Malaysia hôm qua cũng cho biết chính phủ đang điều tra khả năng khủng bố đối với máy bay mất tích và đang giữ liên lạc với các cơ quan tình báo các nước, trong đó có cả Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Vũ Quý

Theo AFP