1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàng trăm phạm nhân trong nhà tù Philippines bị ép khỏa thân để khám xét

(Dân trí) - Nhiều nhà hoạt động đã lên tiếng phản đối việc hàng trăm tù nhân ở Philippines bị ép ngồi khỏa thân trong lúc cảnh sát tiến hành khám xét các phòng giam.

Hàng trăm tù nhân bị ép ngồi trong tình trạng khỏa thân tại nhà tù ở Cebu, Philippines (Ảnh: AFP)
Hàng trăm tù nhân bị ép ngồi trong tình trạng khỏa thân tại nhà tù ở Cebu, Philippines (Ảnh: AFP)

AFP dẫn lời Rafael Espina, một nhân viên phụ trách nhà tù ở tỉnh Cebu (Philippines), cho biết các tù nhân đã bị đánh thức vào sáng sớm ngày 28/2, yêu cầu ra khỏi buồng giam và ngồi thành từng hàng trong tình trạng không mảnh vải che thân. Trong lúc đó, các lực lượng cảnh sát, quân đội và cơ quan phòng chống ma túy sẽ vào từng buồng giam để lục soát các đồ vật khả nghi.

Các bức ảnh do Cơ quan Phòng chống Ma túy Philippines và cảnh sát Cebu công bố cho thấy các tù nhân trong tình trạng khỏa thân, tay đưa ngang đầu và ngồi bắt chéo chân theo từng hàng trên nền sân nhà tù dưới ánh đèn sáng.

Thông báo do cơ quan phòng chống ma túy công bố sau đó cho biết sau đợt lục soát tại nhà tù này, họ đã phát hiện ra một số gói ma túy, lá cần sa, dao và điện thoại di động. Đây đều là những đồ bị cấm sử dụng trong nhà tù.

Tuy nhiên, những hình ảnh được cho là phản cảm trên đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền. Thông báo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết “đây rõ ràng là hành vi đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo và hạ thấp nhân phẩm của các tù nhân”. Cơ quan này cũng viện dẫn các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc cũng như luật pháp Philippines để nhấn mạnh rằng trách nhiệm của các cơ quan chức năng là phải đảm bảo cho mọi tù nhân không bị tra tấn hoặc ngược đãi.

Người phát ngôn của Cơ quan Phòng chống Ma túy Philippines Derrick Carreon cho biết việc các tù nhân bị yêu cầu khỏa thân được thực hiện theo lệnh của tỉnh trưởng và lực lượng bảo vệ an ninh. “Chúng tôi chỉ thực hiện đúng chuyên môn của mình”, ông Carreon khẳng định. Trong khi đó, giới chức tỉnh Cebu nói rằng cuộc khám xét này nằm trong trong quy trình điều hành chuẩn, được áp dụng nhằm mục đích phát hiện các hành vi nhập lậu.

Thành Đạt

Theo AFP