1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng trăm cựu binh Trung Quốc biểu tình đòi quyền lợi

(Dân trí) - Hàng trăm cựu chiến binh Trung Quốc đã biểu tình ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh trong 2 ngày 22-23/2 để đòi quyền lợi về chế độ lương hưu dành cho các quân nhân giải ngũ.

Các cựu chiến binh Trung Quốc biểu tình tại thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 10/2016 (Ảnh: SCMP)
Các cựu chiến binh Trung Quốc biểu tình tại thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 10/2016 (Ảnh: SCMP)

Theo Reuters, hàng trăm cựu chiến binh mặc quân phục ngụy trang đã tập trung từ sáng ngày 22/2 để biểu tình ở bên ngoài trụ sở Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương - cơ quan phụ trách chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh. Các cựu binh xếp thành từng hàng và hô khẩu hiệu đòi quyền lợi của mình.

Trong khi đó, vào sáng ngày 23/2, một nhóm cựu binh nhỏ hơn cũng đã tập trung ở bên ngoài trụ sở của Bộ Dân chính tại Bắc Kinh để biểu tình phản đối. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết đám đông này đã nhanh chóng giải tán sau đó.

Hiện Bộ Quốc phòng, Bộ Dân chính và Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về vấn đề này.

Trước đó, hơn 1.000 cựu chiến binh cũng đã biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng ở Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái. Ngoài ra, các cuộc biểu tình quy mô nhỏ khác cũng thường xuyên diễn ra rải rác ở nhiều nơi trên cả nước, theo Reuters.

Sự bất mãn của các cựu chiến binh về chế độ trợ cấp của chính phủ dành cho quân nhân giải ngũ là vấn đề tồn tại từ lâu tại Trung Quốc, nhưng mới bùng phát thành biểu tình hàng loạt với tần suất tăng dần trong vài tháng gần đây. Những người biểu tình cho biết họ mong muốn chính quyền tạo công ăn việc làm cho những quân nhân đã giải ngũ hoặc bổ sung phúc lợi cho họ nếu không tìm được việc làm.

Zhao Xinyue, một cựu lính tình nguyện đến từ Hải Nam, cho biết: “Trước đây, nếu là lính tình nguyện thì sau khi giải ngũ về nhà, chúng tôi sẽ được cấp đất. Nhưng bây giờ chúng tôi không có việc làm, cũng không có lương hưu. Chúng tôi không có gì cả”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2015 đã thông báo kế hoạch cắt giảm 300.000 binh lính thuộc lực lượng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và việc này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Quyết định trên của nhà lãnh đạo Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh quân đội nước này đang nỗ lực đầu tư ngân sách cho việc mua sắm và chế tạo các loại vũ khí công nghệ cao cho lực lượng hải quân và không quân.

Thành Đạt

Tổng hợp