1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hãng sản xuất vũ khí Mỹ thắng thầu nâng cấp tiêm kích F-16 cho Singapore

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 1/12 thông báo Không quân Mỹ đã trao cho Tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu Lockheed Martin bản hợp đồng trị giá 914 triệu USD để nâng cấp chiến đấu cơ đa năng F-16 cho Singapore.

 

Một chiến đấu cơ F-16 (Ảnh minh họa: Sputnik)
Một chiến đấu cơ F-16 (Ảnh minh họa: Sputnik)

Theo hợp đồng, việc nâng cấp sẽ được tiến hành tại Fort Worth, Texas, và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 30/6/2023.

Không rõ bao nhiêu tiêm kích F-16 của Singapore được nâng cấp lần này.

Tuy nhiên, năm ngoái Bộ Quốc phòng đã thông báo cho Quốc hội Mỹ rằng bộ này đã thông qua việc nâng cấp 60 chiếc F-16 cho Singapore.

Không quân Singapore hiện đang sở hữu một phi đội bao gồm khoảng 60 chiến đấu cơ F-16, phần lớn đã trở nên lạc hậu sau khi được đưa vào sử dụng trong một thời gian dài từ năm 1988, theo Sputnik.

Theo kế hoạch, việc nâng cấp bao gồm phần vũ khí có sử dụng công nghệ laser, các vũ khí không đối không, cơ sở đường truyền dữ liệu và như hệ thống màn hình radar điện tử.

Vũ Duy

Theo Sputnik

 

Hãng sản xuất vũ khí Mỹ thắng thầu nâng cấp tiêm kích F-16 cho Singapore - 2