1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng ngàn người biểu tình tại Mátxcơva hậu bầu cử

(Dân trí) - Cảnh sát Mátxcơva hôm nay cho hay khoảng 5.500 người đã đổ về thủ đô trong cuộc biểu tình hậu bầu cử, sau khi ông Putin giành chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm trước.

Hàng ngàn người biểu tình tại Mátxcơva hậu bầu cử
Mátxcơva chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tập hợp của quần chúng hậu bầu cử.
Những người ủng hộ phe đối lập đã tuần hành về quảng trường Pushkin, trước một khán đài với khẩu hiệu “Vì bầu cử công bằng”.
 
Trong khi đó, cảnh sát cũng cho biết 15.000 người cũng đang tiến hành biểu dương lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Nga Putin bên ngoài các bức tường của điện Kremlin.
 
Hàng ngàn người biểu tình tại Mátxcơva hậu bầu cử
Người ủng hộ ông Putin biểu dương lực lượng tại quảng trường Manezh
 

Khoảng 10.000 người đã đăng ký trên mạng xã hội Facebook để tham gia vào cuộc biểu tình “Vì bầu cử công bằng”. Theo cảnh sát, đến 7h tối ngày thứ hai khoảng 5.500 người đã có mặt tại quảng trường, trong khi dòng người vẫn tiếp tục để về.

 

Cảnh sát đã mời hai nhà lãnh đạo đối lập là Sergei Udaltsov và Ilya Yashin tới để “nói chuyện phòng ngừa” trước cuộc biểu tình vào ngày hôm nay, song cả hai đều từ chối tham gia.

 

Theo Ria Novostia, hàng chục xe tải chở cảnh sát chống bạo động đã được điều tới trung tâm Mátxcơva và một chiếc trực thăng lượn vòng trên quảng trường Pushkin khi cuộc biểu tình bắt đầu. Giới chức cảnh sát thành phố cho biết sẽ bắt giữ những ai vi phạm luật tụ tập nơi công cộng.

 
Hàng ngàn người biểu tình tại Mátxcơva hậu bầu cử
Cuộc tập hợp "Vì bầu cử công bằng" ở quảng trường Pushkin.
 

4 cuộc biểu tình lớn phản đối Putin đã diễn ra ở Mátxcơva kể từ cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 12, với mỗi cuộc biểu tình thu hút hàng chục ngàn người. Tất cả đều kết thúc trong hòa bình, thậm chí còn được ông Putin khen ngợi.

 

Lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov cho biết vào 9h tối ngày thứ hai, sự kiện ở quảng trường Pushkin sẽ được tiếp nối bằng cuộc flashmob (cuộc tụ tập của những người hẹn nhau trên mạng), trong đó những những người biểu tình trong im lặng sẽ tạo thành vòng tròn người bao quanh điện Kremlin.

 

Đài phát thanh tự do Ekho Moskvy dẫn lời cảnh sát cho biết sự kiện này không hợp pháp và sẽ bị giải tán. Tuy nhiên các nhà thi hành luật đã không can thiệp một sự kiện flashmob tương tự vào ngày 26/2 vừa qua, trong đó khoảng 18.000 người phản đối ông Putin đứng nắm tay nhau dọc Garden Ring ở trung tâm Mátxcơva.

Phan Anh

Theo Ria Novosti, AFP