1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hãng kẹo lớn của Anh thu hồi sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc

(Dân trí) - Hãng kẹo nổi tiếng của Anh Cadbury hôm qua đã tuyên bố thu hồi kẹo sô-cô-la được sản xuất ở nhà máy của họ tại Bắc Kinh sau khi phát hiện loại kẹo này có chứa mêlamin, hóa chất đã làm hàng chục ngàn trẻ em Trung Quốc bị ốm.

Công ty kẹo Anh cho biết, 11 sản phẩm kẹo bị thu hồi đã được bán ở một số nơi tại châu Á và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, kẹo của Cadbury bán ở Mỹ không bị ảnh hưởng.

 

Trong khi đó, Kraft Foods, nhà sản xuất bánh Oreo và Mars, nhà sản xuất kẹo M&Ms và Snickers, nghi ngờ những kết quả xét nghiệm của Indonesia cho rằng sản phẩm của họ sản xuất ở Trung Quốc có chứa mêlamin.

 

Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Indonesia cho biết các cuộc kiểm tra tuần trước cho thấy mêlamin có trong hàng chục sản phẩm trên khắp cả nước, trong đó có trong các thanh kẹo của M&Ms, Snickers và bánh xốp Oreo.

 

Hãng kẹo lớn của Anh thu hồi sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc - 1

Bánh kẹo Sô-cô-la của M&M được bày bán ở Hồng Kông. Loại bánh kẹo này đã bị Indonesia thu hồi.

 

Both Kraft Foods và Mars cho biết họ tuân thủ theo lệnh thu hồi của Indonesia, nhưng dự định sẽ tiến hành xét nghiệm lại, và kiểm tra khả năng những mẫu sản phẩm chứa mêlamin là sản phẩm giả.

 

Sữa bột và các sản phẩm sữa khác có chứa mêlamin ở Trung Quốc đã khiến gần 54.000 trẻ em bị ốm và 4 em khác tử vong. Hóa chất công nghiệp này giàu nitơ, bị cho thêm vào sữa để đánh lừa các cuộc kiểm tra về hàm lượng protein.

 

Hãng kẹo lớn của Anh thu hồi sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc - 2

Loại bánh sô-cô-la Oreo cũng bị Indonesia phát hiện chứa mêlamin.

 

Các cuộc xét nghiệm ban đầu cho thấy chất mêlamin có trong kẹo sô-cô-la Cadbury được sản xuất ở nhà máy kẹo của hãng này tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Cadbury hiện chưa xác định được hàm lượng của hóa chất này trong kẹo.

 

Cadbury cũng khẳng định hóa chất mêlamin rất khó có thể có trong sản phẩm kẹo ở các nước khác, vì nhà máy ở Trung Quốc chỉ cung cấp cho Australia, Đài Loan, Nauru, Hồng Kông và Christmas Island.

 

Hãng kẹo lớn của Anh thu hồi sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc - 3

Loại bánh “Misaraing Custard” bị Hàn Quốc thu hồi do nhiễm mêlamin.

 

“Nhà máy ở Bắc Kinh chỉ xuất sang những thị trường này. Đây chỉ là một nhà máy nhỏ”, quan chức của Cadbury khẳng định. Sản xuất ở Trung Quốc chỉ chiếm 0,5% tổng sản phẩm kẹo bán trên toàn cầu của Cadbury, và các sản phẩm bị thu hồi nhỏ hơn con số trên vì “nó chỉ bó hẹp trong loại kẹo sô-cô-la”.

 

Các sản phẩm bị thu hồi gồm Cadbury Dark Chocette, Cadbury Eclairs, Cadbury Dairy Milk Chocolate, Cadbury Dairy Milk Hazelnut Chocolate, Cadbury Dairy Milk Cookies Chocolate và Cadbury Hazelnut Praline Chocolate.

 

Hãng kẹo lớn của Anh thu hồi sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc - 4

Sản phẩm sữa được dán nhãn "Không có mêlamin" bán ở Trung Quốc.

 

Theo Tân Hoa xã, hôm qua cảnh sát Trung Quốc đã lục soát, kiểm tra các trang trại và các trạm thu mua sữa ở miền bắc đất nước, bắt giam 22 người bị cáo buộc có liên quan đến một mạng lưới mua, bán và cho thêm mêlamin vào sữa. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều trăm kg hóa chất này. Trước đó, họ đã bắt giữ ít nhất 18 người và bắt thêm hàng chục người bị nghi vấn khác.

 

Trong khi đó, các nước châu Á tiếp tục thắt chặt các biện pháp kiểm tra các sản phẩm sữa của Trung Quốc. Bộ Thương mại Myanmar cho biết tất cả các sản phẩm sữa của Trung Quốc đã bị cấm ở nước này từ tuần trước. Đây là động thái có thể nói sẽ gây ảnh hưởng lớn, bởi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar, mặc dù đến nay chưa phát hiện trường hợp nào bị ảnh hưởng.

 

Phan Anh

Theo AP