1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc thông báo chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên

(Dân trí) - Seoul hôm qua cho biết họ đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc thông báo về kết quả chuyến viếng thăm gần đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tới nước này, chuyến viếng thăm được cho là sẽ ảnh hưởng đến tiến triển trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc thông báo chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên - 1
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp tại Bắc Kinh tháng 5/2010.
  

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được cho là đã đi tàu tới Trung Quốc vào thứ năm tuần trước trong chuyến thăm bất ngờ tới vùng đông bắc của Trung Quốc. Được biết, Chủ tịch Triều Tiên đã có cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tối hôm 27/8 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm nhưng nội dung cuộc họp thượng đỉnh Triều-Trung chưa được tiết lộ.

 

Tin tức về chuyến công du của nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện khi cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter vẫn đang ở Bình Nhưỡng nhằm thuyết phục giới chức Bình Nhưỡng thả một công dân Mỹ bị họ bắt giữ từ tháng 1 đầu năm vì tội xâm nhập trái phép.

 

“Chúng tôi đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc, qua kênh ngoại giao, thông báo cho chúng tôi về kết quả chuyến viếng thăm gần đây của Chủ tịch Kim Jong-il”, một nguồn ngoại giao giấu tên tại Seoul cho hay.

 

Như vậy, một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc sẽ đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tuần này và được nghe Bắc Kinh thông báo về cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Trung Quốc.

 

Một quan chức khác của chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-il sẽ không ảnh hưởng lớn tới cấm vận tài chính đối với Triều Tiên mà Mỹ dự kiến sẽ công bố tuần này.

 

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il diễn ra chưa quá 3 tháng sau chuyến thăm trước đó của ông và giữa lúc trên bán đảo Triều Tiên có nhiều diễn biến mới, như nỗ lực tái khởi động bàn đàm phán 6 bên về hạt nhân của Trung Quốc.

 

Sau chuyến thăm tới Seoul, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Trung Quốc Vũ Đại Vĩ hiện đang ở thăm Nhật để thuyết phục nước này về việc cần thiết phải nối lại các vòng đàm phán đổi viện trợ lấy phi hạt nhân. Bàn đàm phán gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.

 

Trong chuyến thăm Seoul, ông Vũ Đại Vĩ cho biết Bình Nhưỡng có ý định tích cực đối với việc nối lại đàm phán.

 

Phan Anh

Theo Heral Korea, KBS