1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc truy tố anh ruột của Tổng thống

(Dân trí) - Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm qua chính thức truy tố ông Lee Sang Deuk, anh ruột đương kim Tổng thống Lee Myung Bak về tội nhận hối lộ.

 

Ông Lee Sang Deuk.

Ông Lee Sang Deuk.

 

Ông Lee Sang Deuk, 76 tuổi, bị buộc tội nhận 600 triệu won tiền hối lộ từ phía hai ngân hàng tiết kiệm và 157 triệu của một tập đoàn dệt may.

 

Ông Lee Sang Deuk, nguyên là một đại biểu Quốc hội trong 6 nhiệm kỳ liên tiếp và ông được xem là người có ảnh hưởng lớn trên chính trường Seoul. Ông cũng từng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa em trai là ông Lee Myung Bak vào chức vụ tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2007.

 

Có nhiều tiếng nói chỉ trích ông Lee Sang Deuk đã tạo ảnh hưởng quá lớn trong các hoạt động chính trị tại Hàn Quốc, kể từ khi em trai ông lên cầm quyền. Nhiều nhân vật thân cận của Tổng thống họ Lee đã từng bị bắt và bị truy tố vì những cáo buộc tham nhũng.

 

Hôm 24/7, Tổng thống Hàn Quốc đã chính xin lỗi toàn dân về vụ bê bối tài chính của người anh trai.

 

Các vụ bê bối tài chính đang làm tổn hại đến hình ảnh của Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm, đặc biệt là vào lúc nước này đang chuẩn bị bầu tổng thống vào cuối năm 2012.

 

Vũ Quý

Theo AFP