1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc triển khai tên lửa hành trình mới, Triều Tiên doạ chiến tranh

(Dân trí) - Hàn Quốc đã triển khai các tên lửa hành trình mới có khả năng phá huỷ các mục tiêu như các tên lửa và căn cứ hạt nhân ở bất kỳ nơi nào tại Triều Tiên. Trong khi đó, Triều Tiên đã đe dọa tiến hành “cuộc chiến thần thánh” với Hàn Quốc.

 
Hàn Quốc triển khai tên lửa hành trình mới, Triều Tiên doạ chiến tranh
Các tên lửa được trưng bày tại bảo tàng chiến tranh ở Seoul.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay đã công bộ một đoạn video về vụ phóng thử các tên lửa, nói rằng chúng có thể tấn công “bất kỳ nơi nào” tại Triều Tiên.

“Với những khả năng như vậy, quân đội sẽ trừng phạt một cách nghiêm khắc và triệt để những hành động khiêu khích liều lĩnh của Bình Nhưỡng, trong khi duy trì khả năng sẵn sàng của chúng ta”, Trung tướng Shin Won-Sik phát biểu trước báo giới.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không tiết lộ tầm bắn, nhưng hãng tin Yonhap cho biết tên lửa hành trình mới có thể vươn xa trên 1.000km.

Các tên lửa hành trình không nằm trong một thoả thuận Mỹ-Hàn vốn giới hạn các tầm bắn của tên lửa đạn đạo Hàn Quốc.

Hàn Quốc đang gấp rút mở rộng tầm bắn sau vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên hồi tuần trước.
 
Hàn Quốc và Mỹ được cho là sắp đi tới thống nhất nhằm sửa đổi một thoả thuận năm 2001, vốn giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo của Seoul là ở mức 300km.

Mỹ hiện có 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc và đảm bảo một “chiếc ô hạt nhân” trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Đổi lại, Seoul chấp nhận các giới hạn đối với khả năng tên lửa.

Triều Tiên có khoảng 600 tên lửa Scud có khả năng tấn công các mục tiêu tại Hàn Quốc, và cũng có khả năng vươn tới lãnh thổ Nhật Bản trong một số trường hợp, theo các dữ liệu quân sự Hàn Quốc.

Có khoảng 200 tên lửa Rodong khác có thể vươn tới Tokyo. Ngoài ra, Triều Tiên cũng có các tên lửa tầm xa Taepodong, từng 3 lần được phóng thử.

Vụ phóng tên lửa hôm 13/4 của Tỉêu Tiên, được cho là nhằm đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, đã thất bại nhưng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vẫn cực lực lên án vụ phóng.

Triều Tiên đe doạ chiến tranh, đòi Hàn Quốc xin lỗi

Trong khi đó, Triều Tiên hôm nay đã yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi về điều mà nước này gọi là sự xúc phạm tới các lễ kỷ niệm lớn của Bình Nhưỡng, nếu không sẽ đối mặt với một “cuộc chiến thần thánh”.

“Chính quyền bù nhìn của những kẻ phản bội phải xin lỗi ngay tức thì về tội ác nghiêm trọng nhằm bôi nhọ các lễ kỷ niệm nhân 100 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành ”, một tuyên bố của chính phủ được hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên đăng tải, cho biết.

Tuyên bố nói, nếu không xin lỗi, người dân và quân đội Triều Tiên “sẽ giải thoát cơn giận dữ giống núi lửa và tiến hành một cuộc chiến thần thánh để quét sạch những kẻ phản đội khỏi đất này”.

Tuyên bố trên là nhằm đáp trả những bình luận gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak và báo chí nước này.

Ông Lee cho biết vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng hồi tuần trước tiêu tốn 850 triệu USD, đủ để Triều Tiên mua 2,5 triệu tấn lương thực.

Tuyên bố của Triều Tiên cáo buộc Tổng thống Lee “đi đầu các nỗ lực phỉ báng các hoạt động kỷ niệm” của Triều Tiên.

“Đây là sự xúc phạm quá đáng đối với nhà lãnh đạo, hệ thống và nhân dân của chúng tôi, và sự khiêu khích này đã gây nên phản ứng giận dữ trong dư luận”, tuyên bố nói thêm.

Triều Tiên đã vài lần yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi hoặc phải đối mặt với chiến tranh kể từ khi nhà lãnh đạo lâu năm Kim Jong-il qua đời hồi tháng 12 năm ngoái. Dưới sự lãnh đạo của con trai ông, Đại tướng Kim Jong-un, Triều Tiên vẫn duy trì giọng điệu thù địch với Hàn Quốc.

An Bình
Theo AFP