1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc triển khai tên lửa chĩa vào Triều Tiên

(Dân trí) - Hải quân Hàn Quốc hôm qua tuyên bố sẽ triển khai tên lửa tấn công mặt đất trên các tàu chiến trong 2 năm tới để có thể tấn công tất cả mục tiêu tại Triều Tiên trong trường hợp xảy ra các hành động khiêu khích.

Các tên lửa sẽ đặt các cơ sở quân sự lớn của Triều Tiên trong tầm ngắm. (Ảnh minh hoạ)
Các tên lửa sẽ đặt các cơ sở quân sự lớn của Triều Tiên trong tầm ngắm. (Ảnh minh hoạ)

Kể từ năm ngoái, hải quân Hàn Quốc đã triển khai các tên lửa tầm bắn 500km trên các tàu chiến trọng tải 4.200 tấn hoặc lớn hơn, đặt các cơ sở quân sự lớn của Triều Tiên trong tầm ngắm.

“Hải quân sẽ đảm bảo khả năng tấn công chính xác các mục tiêu nếu Triều Tiên khiêu khích”, Tư lệnh hải quân Hàn Quốc, Đô đốc Choi Yun-hee, cho biết trong bài phát biểu quan trọng tại một hội thảo do Diễn dàn an ninh và quốc phòng Hàn Quốc tổ chức hôm 7/2.

Những bình luận của ông Choi Yun-hee diễn ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ hoàn thành cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 3 ngày ở vùng biển phía đông Hàn Quốc. Cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đồng minh, với sự tham gia của một tàu ngầm hạt nhân và tàu khu trục Aegis của hải quân Mỹ, cùng 10 tàu chiến và tàu ngầm Hàn Quốc.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đe doạ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt bổ sung của Liên hợp quốc mới đây.

Ngoài ra, trong bài phát biểu, Tướng Choi cũng chỉ ra vai trò hạn chế của hải quân Hàn Quốc trong việc phòng vệ nhằm chống lại Triều Tiên, nói rằng đã đến lúc tăng cường sức mạnh hải quân để đối phó với những căng thẳng đang gia tăng ở Đông Bắc Á, điển hình là các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

“Vai trò của hải quân được giới hạn để bảo vệ các vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên nhằm chống lại các hành động gây hấn hải quân của Triều Tiên. Nhưng kể từ bây giờ, hải quân Hàn Quốc sẽ vượt qua các hạn chế về địa lý để bảo vệ người dân và đất nước”, Tướng Choi nói.

Cũng theo ông Choi, hải quân Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh việc thành lập thêm 2 biệt đội hải quân nữa trong 2 thập niên tới để đối phó với các hành động khiêu khích từ Triều Tiên, cũng như bảo vệ các hòn đảo tiền tiêu Dokdo và Ieodo ở cực đông.

An Bình
Theo Yonhap