1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc tăng cường trấn áp tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép

(Dân trí) - Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp ngăn chặn và trấn áp các hoạt động đánh bắt trái phép của các tàu cá Trung Quốc trong vùng biển của nước này, Yonhap đưa tin hôm nay 11/7.

Tàu tuần tra Hàn Quốc xua đuổi tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng biển giáp ranh với Triều Tiên hồi tháng 6 (Ảnh: AFP)
Tàu tuần tra Hàn Quốc xua đuổi tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng biển giáp ranh với Triều Tiên hồi tháng 6 (Ảnh: AFP)

Theo lệnh của Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc, quân đội Hàn Quốc từ tháng 6 bắt đầu khởi động chiến dịch trấn áp để truy đuổi các tàu cá của Trung Quốc ra khỏi vùng lãnh hải của Hàn Quốc. Trên phương diện ngoại giao, Seoul tuần trước đã kêu gọi Bắc Kinh có những biện pháp hữu hiệu và thiết thực để giải quyết vấn đề này.

Song hành cũng những nỗ lực trên, chính phủ Hàn Quốc sẽ thành lập một đội đặc nhiệm từ chính Lực lượng tuần duyên của nước này để phụ trách các chiến dịch trấn áp tại khu vực gần Đường giới hạn phía bắc (NLL), giới tuyến trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Vùng biển xung quanh NLL cũng là nơi các tàu cá Trung Quốc thường xuyên lui tới, tìm cách xâm nhập và đánh bắt trái phép.

Theo đó, lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc sẽ tiến hành tịch thu và phá hủy những tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép, đồng thời bắt giữ thuyền trưởng của các phương tiện này.

Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 9 tới, số tiền chuộc mà chủ tàu bị bắt giữ phải trả cho phía Hàn Quốc để đổi lấy việc thả người và phương tiện sẽ tăng lên, từ 200 triệu won lên 300 triệu won (khoảng 260.000 USD).

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ lắp đặt 80 cấu trúc nhân tạo dưới biển, với chi phí khoảng 8 tỷ won, để ngăn tàu cá Trung Quốc tiếp cận bờ biển phía tây của Seoul. Trong vòng 4 năm qua, Seoul đã chi khoảng 2 tỷ won để xây dựng 18 cấu trúc nhân tạo như vậy. Tất cả đều nhằm mục đích đối phó với các hoạt động xâm phạm và đánh bắt trái phép ngày càng tăng từ phía Bắc Kinh.

Thành Đạt

Theo Yonhap