1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc sẵn sàng nhượng bộ lớn nếu Triều Tiên giải trừ hạt nhân

(Dân trí) - Hàn Quốc sẽ đề nghị Triều Tiên "đóng băng" chương trình hạt nhân, tiết lộ năng lực hạt nhân và cho phép thanh sát hạt nhân để có được những nhượng bộ về kinh tế, chính trị, quân sự từ Seoul, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời một cố vấn an ninh quốc gia của Hàn Quốc cho biết.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: ABC News)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: ABC News)

Ông Moon Chung-in, cố vấn đặc biệt về an ninh và đối ngoại của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cho biết với SCMP ngày 18/4, ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ đạt được những kết quả tích cực.

Ông Chung-in nói thêm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể sẽ đệ trình một tuyên bố hòa bình chính thức với Triều Tiên lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới nếu hai nhà lãnh đạo đạt được thỏa thuận lịch sử này.

Chiến tranh liên Triều kết thúc vào năm 1953 nhưng chỉ bằng một hiệp ước đình chiến giữa hai bên mà không phải một thỏa thuận hòa bình. Do vậy, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh kỹ thuật kể từ đó.

“Miễn là cam kết giải trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng đáng tin cậy, họ sẽ nhận lại những khích lệ về nhiều lĩnh vực trong đó có kinh tế, quân sự, chính trị và ngoại giao”, ông Chung-in nói.

Mỹ, một đồng minh chính của Hàn Quốc, có thể cũng sẽ có những nhượng bộ, ông Chung-un cho biết thêm. “Nếu Triều Tiên sẵn sàng giải trừ hạt nhân hoàn toàn và đáng tin cậy, thì Mỹ cũng như các quốc gia khác trên thế giới sẽ dành cho họ rất nhiều khích lệ”, vị cố vấn Hàn Quốc cho biết.

Theo ông Chung-in, những nhượng bộ này có thể bao gồm đề xuất lâu nay của Triều Tiên về nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế, đưa Bình Nhưỡng khỏi danh sách tài trợ khủng bố hay Hàn Quốc từ bỏ kế hoạch cho Mỹ lắp đặt lá chắn tên lửa.

Ông Chung-in nói, nếu Triều Tiên giải trừ hạt nhân thì Hàn Quốc có thể không cần đến lá chắn tên lửa của Mỹ.

Những bình luận trên của ông Chung-in đưa ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào 27/4 tới. Hội nghị là kết quả của những nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên của Seoul và Bình Nhưỡng. Hội nghị thượng đỉnh liên Triều nếu thành công sẽ mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

CNN dẫn nguồn thạo tin ngày 18/4 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đang chuẩn bị thăm thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Chuyến thăm có thể diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Tập kể từ khi nhậm chức vào năm 2012.

Ông Tập nhận lời mời thăm Bình Nhưỡng khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở thăm Trung Quốc hồi tháng trước trong chuyến công du nước ngoài đầu tiền kể từ khi lên cầm quyền vào cuối năm 2011.

Minh Phương

Theo SCMP