1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc phát hiện tàu ngầm Triều Tiên gần vùng biển tranh chấp

(Dân trí) - Hãng tin MBC ngày 21/7 cho hay Hàn Quốc đã phát hiện các tàu ngầm Triều Tiên di chuyển gần bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên, gần vùng biển tranh chấp giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố ảnh lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên thị sát một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm (Ảnh: EPA)
Truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố ảnh lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên thị sát một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm (Ảnh: EPA)

Theo hãng tin MBC, các tàu ngầm Triều Tiên bị phát hiện khi đang di chuyển gần bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên, gần vùng biển tranh chấp giữa hai nước hôm 21/7. Hoạt động bất thường này của Bình Nhưỡng đã lọt vào tầm ngắm của radar sóng sonar của Hàn Quốc.

Các tàu ngầm này đã vượt qua Đường Giới hạn phía Bắc (NLL), ranh giới trên biển còn nhiều tranh cãi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, trong một động thái có vẻ như nhằm chuẩn bị cho một hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Cả cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc đều phát hiện ra sự di chuyển của các tàu ngầm Triều Tiên, MBC cho hay.

Hãng tin UPI dẫn nguồn tin từ một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết có khoảng 2 hoặc 3 tàu ngầm Triều Tiên tiến vào vùng biển phía nam và nổi lên trên mặt nước trong khoảng thời gian ngắn. Cũng theo lời quan chức này, hoạt động di chuyển của tàu ngầm có thể là một phần trong các chương trình tập trận và huấn luyện của Triều Tiên. Seoul vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình trên thực tế để phòng ngừa leo thang căng thẳng.

Đến cuối ngày 21/7, tất cả các tàu ngầm Triều Tiên đều đã quay trở lại vùng biển phía bắc của NLL, tuy nhiên khu vực này vẫn được đặt trong tình trạng giám sát thường xuyên nhằm đề phòng tình huống khẩn cấp xảy ra.

Triều Tiên hiện sở hữu và vận hành hạm đội tàu ngầm với số lượng lớn mặc dù không hiện đại. Kim Dae-young, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc, nhận định các tàu ngầm Triều Tiên đủ khả năng để tiến hành một cuộc tấn công bằng ngư lôi nhằm vào các tàu Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện đang đầu tư phát triển một số công nghệ mới để tăng khả năng dò tìm và phát hiện tàu ngầm nước ngoài trong tương lai.

Thành Đạt

Theo UPI