1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc nghi Triều Tiên sẽ phóng tên lửa vào ngày quốc khánh

(Dân trí) - Seoul nghi ngờ Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ngày quốc khánh Triều Tiên, theo Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên (Ảnh: AFP)
Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Theo CNN, trong cuộc họp với Bộ quốc phòng ngày 7/9, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cho rằng Triều Tiên có thể phóng ICBM vào ngày 9/9 nhân kỉ niệm quốc khánh nước này.

“Tình hình rất nghiêm trọng. Dường như sẽ không còn nhiều thời gian trước khi Triều Tiên hoàn thiện chương trình vũ khí hạt nhân họ đang phát triển. Cần có một biện pháp cấp bánh để chấm dứt sự liều lĩnh của Bình Nhưỡng”, ông Lee phát biểu.

Trước đó, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã chuyển thêm 4 bệ phóng Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới căn cứ quân sự tại Seongju, cách Seoul 300km về phía Nam, bất chấp làn sóng biểu tình của hàng trăm người phản đối triển khai THAAD.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc lắp đặt THAAD đã tạm hoàn thành, cho rằng đây là động thái cần thiết nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên. Hồi tháng 6, lực lượng Mỹ đã triển khai 2 bệ phóng và 1 radar trước khi phía Hàn Quốc đã yêu cầu dừng lại nhằm thực hiện cuộc kiểm tra về tác động của THAAD đến môi trường. Một hệ thống THAAD sẽ bao gồm 6 bệ phóng tên lửa và 1 radar.

Trong ngày 7/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông ở Vladivostok, Nga. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo 2 quốc gia cho biết: “Hiện giờ là thời điểm để tăng cường lệnh trừng phạt và áp lực lên Bình Nhưỡng thay vì tìm kiếm nỗ lực đàm phán, thương lượng”, theo ông Yoon Young-chan, phát ngôn viên của Tổng thống Moon.

Đức Hoàng