1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc nâng phi đội máy bay tiêm kích F-16

(Dân trí) - Công ty BAE Systems ngày 6/8 khẳng định đã được Hàn Quốc chọn để nâng cấp máy bay và các hệ thống điện tử cho phi đội máy bay chiến đấu gồm 130 chiếc KF-16 Block 50 (biến thể F-16 dành cho Hàn Quốc).

 
Các máy bay chiến đấu KF-16 Block 52.
Các máy bay chiến đấu KF-16 Block 52.

Hàn Quốc vẫn chưa trao thư yêu cầu BAE làm nhà thầu duy nhất cung cấp hệ thống tích hợp, nhưng lá thư được dự kiến sẽ sớm được chuyển đến. Thương vụ này sẽ được ký hợp đồng thông qua Chương trình bán hàng quân sự cho nước ngoài thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Công ty BAE Systems sẽ thực hiện một loạt các dịch vụ, bao gồm chế tạo và tích hợp hệ thống, phần mềm và kỹ thuật điện tử, quản lý lỗi thời và hỗ trợ hậu cần. Công việc sẽ được thực hiện chủ yếu tại các cơ sở của BAE Systems ở Florida, Georgia và Texas tại Mỹ.

Thị trường nâng cấp máy bay F-16 ước tính trị giá hơn 3 tỷ USD trên toàn thế giới, bao gồm hơn 3.000 máy bay. Công ty BAE Systems hỗ trợ cho nâng cấp 270 chiếc F-16 thuộc lực lượng không quân vệ binh quốc gia của Mỹ và 50 chiếc F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện BAE Systems đang nỗ lực để giành hợp đồng nâng cấp 146 máy bay F-16A/B Block 20 cho Đài Loan. BAE cũng sẽ cạnh tranh với hãng Lockheed Martin để giành bản hợp đồng trị giá 3,7 tỷ USD.

Lockheed tỏ ra là bên thắng trong cuộc cạnh tranh này. Lockheed có quan hệ lâu đời với công ty Phát triển công nghệ hàng không (AIDC) do chính quyền Đài Loan quản lý và lực lượng không quân Đài Loan. AIDC và Lockheed đã ký một thỏa thuận hồi tháng 7 vừa qua để thiết lập đối tác chiến lược nhằm tạo thuận lợi cho chương trình nâng cấp phi đội máy bay tiêm kích F-16 của hòn đảo này.
Phạm Ngọc Uyển
Theo Defense News