1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc muốn mua tàu ngầm hạt nhân Mỹ để "dằn mặt" Triều Tiên

(Dân trí) - Hàn Quốc được cho là đang tính mua các tàu ngầm hạt nhân trong kế hoạch mua sắm vũ khí hàng tỷ USD từ Mỹ. Seoul cũng đang cân nhắc "tháo xích" cho các tên lửa đạn đạo.


Tàu ngầm USS Pennsylvania của Mỹ (Ảnh: Reuters)

Tàu ngầm USS Pennsylvania của Mỹ (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Yonhap, sau cuộc hội đàm hôm qua 7/11 với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Hàn Quốc sẽ mua một lượng lớn vũ khí của Mỹ, đó có thể là máy bay, tên lửa.

“Hàn Quốc sẽ đặt mua hàng tỷ USD trang thiết bị quân sự, thương vụ này sẽ giúp tạo việc làm cho người Mỹ, giảm thâm hụt thương mại với Hàn Quốc”.

Tổng thống Moon không nêu chi tiết về thương vụ, tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền của ông cho biết: “Chúng tôi đang thảo luận mua các khí tài chiến lược, trong đó bao gồm tàu ngầm hạt nhân và các trang thiết bị hỗ trợ trinh sát. Chúng tôi sẽ tham vấn với phía Mỹ về hai loại khí tài này trong tương lai”.

Cũng theo Yonhap, trong cuộc hội đàm hôm qua nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Trump đến Hàn Quốc, hai bên đã nhất trí phát triển cơ chế răn đe chung với Triều Tiên. Thỏa thuận bao gồm cho phép Mỹ mở rộng hiện diện quân sự ở Hàn Quốc, đồng thời cho phép Hàn Quốc tăng cường năng lực của tên lửa đạn đạo.

Minh Phương

Theo RT