1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc mở quốc yến chiêu đãi Tổng thống Trump

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân ngày 7/11 đã dự buổi quốc yến sang trọng được tổ chức tại thủ đô Seoul do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trì.

Buổi tiệc quốc yến do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì để chiêu đãi Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania diễn ra ở Nhà Xanh, phủ tổng thống Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul vào tối 7/11. Chủ đề của buổi tiệc là “Chúng ta cùng nhau tiến bước”.
Buổi tiệc quốc yến do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì để chiêu đãi Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania diễn ra ở Nhà Xanh, phủ tổng thống Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul vào tối 7/11. Chủ đề của buổi tiệc là “Chúng ta cùng nhau tiến bước”.

Tham dự buổi quốc yến còn có các quan chức cấp cao của Mỹ và Hàn Quốc, như Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo,…
Tham dự buổi quốc yến còn có các quan chức cấp cao của Mỹ và Hàn Quốc, như Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo,…

Phát biểu tại buổi tiệc, Tổng thống Moon đã gửi lời chúc mừng người đồng cấp Mỹ sau một năm ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump “đang đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”, đúng như câu khẩu hiệu tranh cử của Tổng thống Trump.
Phát biểu tại buổi tiệc, Tổng thống Moon đã gửi lời chúc mừng người đồng cấp Mỹ sau một năm ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump “đang đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”, đúng như câu khẩu hiệu tranh cử của Tổng thống Trump.


“Tại Hàn Quốc, chúng tôi có phong tục tổ chức một buổi lễ đặc biệt trong ngày sinh nhật đầu tiên của một người. Vì vậy, sau khi cân nhắc về việc làm sao để tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày Tổng thống (Trump) giành chiến thắng, tôi đã quyết định mời Tổng thống tới Hàn Quốc với tư cách là khách mời quốc gia và tổ chức bữa tiệc chào đón ông”, Tổng thống Moon phát biểu tại buổi quốc yến.

“Tại Hàn Quốc, chúng tôi có phong tục tổ chức một buổi lễ đặc biệt trong ngày sinh nhật đầu tiên của một người. Vì vậy, sau khi cân nhắc về việc làm sao để tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày Tổng thống (Trump) giành chiến thắng, tôi đã quyết định mời Tổng thống tới Hàn Quốc với tư cách là khách mời quốc gia và tổ chức bữa tiệc chào đón ông”, Tổng thống Moon phát biểu tại buổi quốc yến.

Đáp lại lời chúc mừng từ lãnh đạo nước chủ nhà, Tổng thống Trump nói: “Mối quan hệ mà chúng ta đang có là mối quan hệ tuyệt vời. Mối quan hệ giữa hai quốc gia và người dân hai nước rất sâu sắc và bền chặt”.
Đáp lại lời chúc mừng từ lãnh đạo nước chủ nhà, Tổng thống Trump nói: “Mối quan hệ mà chúng ta đang có là mối quan hệ tuyệt vời. Mối quan hệ giữa hai quốc gia và người dân hai nước rất sâu sắc và bền chặt”.

Chủ nhà Hàn Quốc đã chuẩn bị các món ăn truyền thống để chiêu đãi Tổng thống Trump, trong đó có món sườn bò với nước chấm làm từ sốt đậu tương được ủ 360 năm.
Chủ nhà Hàn Quốc đã chuẩn bị các món ăn truyền thống để chiêu đãi Tổng thống Trump, trong đó có món sườn bò với nước chấm làm từ sốt đậu tương được ủ 360 năm.

Tổng thống Trump và Tổng thống Moon nâng ly mời các quan khách dự buổi tiệc.
Tổng thống Trump và Tổng thống Moon nâng ly mời các quan khách dự buổi tiệc.

Tổng thống Trump nâng ly với Đệ nhất phu nhân Melania.
Tổng thống Trump nâng ly với Đệ nhất phu nhân Melania.

Sau Nhật Bản, Hàn Quốc là điểm dừng chân thứ hai của Tổng thống Trump trong chuyến công du kéo dài 12 ngày qua 5 nước châu Á. Sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tới Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.
Sau Nhật Bản, Hàn Quốc là điểm dừng chân thứ hai của Tổng thống Trump trong chuyến công du kéo dài 12 ngày qua 5 nước châu Á. Sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tới Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters