1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc khánh thành đài tưởng niệm trên quần đảo tranh chấp với Nhật

(Dân trí) - Hàn Quốc ngày 19/8 đã khánh thành đài tưởng niệm trên quần đảo Dokdo/Takeshima tranh chấp với Nhật Bản hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Seoul để kỷ niệm chuyến thăm của Tổng thống Lee Myung-bak hôm 10/8.

Các quan chức Hàn Quốc tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm trên quần đảo
Các quan chức Hàn Quốc tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm trên quần đảo Dokdo/Takeshima tranh chấp với Nhật Bản.

Đài tưởng niệm bằng đá cao 1,2 m dựng trước tòa nhà của lực lượng an ninh Hàn Quốc đồn trú trên một hòn đảo thuộc quần đảo Dokdo/Takeshima.

Theo các quan chức tỉnh Bắc Gyeongsang, đơn vị hành chính quản lý quần đảo Dokdo/Takeshima, Bộ trưởng An ninh và Hành chính công Maeng Hyung Kyu đã tới tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm.

“Đài tưởng niệm này sẽ trở thành biểu tượng chủ quyền của Hàn Quốc và tinh thần bảo vệ Dokdo”, Bộ trưởng Maeng Hyung Kyu phát biểu tại buổi lễ.

Trong phản ứng ngay sau đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul đã trao cho Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc công hàm phản đối việc khánh thành công trình trên.

Chuyến thăm chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến quần đảo Dokdo/Takeshima  đã châm ngòi cho căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia láng giềng Đông Bắc Á khi Tokyo quyết định triệu hồi Đại sứ tại Seoul để phản đối chuyến thăm, đồng thời đình chỉ toàn bộ các chương trình trao đổi, hợp tác giữa hai nước.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đang dậy sóng với các chuyến viếng thăm đảo tranh chấp của các nhà hoạt động Trung Quốc và Nhật Bản tới quần đảo Senkaku/Điếu ngư, khiến hai nước liên tục đưa ra các lời chỉ trích lẫn nhau.

Đức Vũ
Theo Kyodo