1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc đóng cửa khu công nghiệp liên Triều

(Dân trí) - Hàn Quốc ngày 10/2 đã tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong với Triều Tiên, sau cáo buộc Bình Nhưỡng dùng tiền thu được từ dự án này để đầu tư cho chương trình vũ khí hạt nhân.

Khu công nghiệp chung Kaesong đã bị Hàn Quốc tuyên bố đóng cửa toàn diện. (Ảnh: AFP)
Khu công nghiệp chung Kaesong đã bị Hàn Quốc tuyên bố đóng cửa toàn diện. (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin AFP, động thái này ngoài mục đích cắt đi một nguồn ngoại tệ quan trọng của Triều Tiên, còn nhằm phát đi một thông điệp mạnh mẽ, về phản ứng của Seoul sau vụ thử hạt nhân hồi tháng trước và phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng mới đây.

Trong suốt hơn một thập niên khu công nghiệp chung Kaesong tồn tại, Hàn Quốc chưa bao giờ tuyên bố đóng cửa hoàn toàn cơ sở này, bất chấp nhiều hành động khiêu khích, từ thử hạt nhân, tới việc Triều Tiên nã pháo lên đảo tiền tiêu của Hàn Quốc.

Trong một thông cáo được phát đi, chính phủ Hàn Quốc khẳng định không còn lựa chọn nào khác ngoài việc có “những biện pháp bất thường” để khiến Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Nguồn tiền Seoul đầu tư vào Kaesong những năm qua “đã bị sử dụng sai mục đích để nâng cấp các vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên”, thông cáo tuyên bố. Hệ quả là chính phủ “đã quyết định đóng cửa hoàn toàn” khu liên hợp công nghiệp.

Thành lập năm 2004 và được xem như biểu tượng của sự hàn gắn liên Triều, Kaesong nằm 10km bên trong biên giới Triều Tiên, và có 124 công ty Hàn Quốc hoạt động, sử dụng khoảng 53.000 lao động Triều Tiên.

Nguồn tiền mặt chính

Thông cáo của Seoul khẳng định Kaesong từ khi ra đời đem về cho Triều Tiên 616 tỷ won (560 triệu USD) tiền mặt, trong đó riêng năm 2015 là 132 tỷ won.

Bước đi đơn phương của Seoul diễn ra giữa lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể thống nhất về hành động trừng phạt vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trung Quốc, nhà bảo trợ ngoại giao chính của Triều Tiên, vẫn phản đối sức ép từ phía Mỹ và các đồng minh trong việc đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc.

Đến nay, Nhật đã đưa ra các biện pháp trừng phạt của riêng mình hôm 10/2, trong đó bao gồm việc cấp mọi tàu của Triều Tiên cập cảng tại Nhật. Tàu của các nước “thứ ba” từng đến Triều Tiên cùng bị cấm cập cảng Nhật.

Triều Tiên thì khẳng định vụ phóng tên lửa là một phần trong chương trình vũ trụ vì mục đích hòa bình. Trong khi đó cộng đồng quốc tế lại xem đây như một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình.

Thanh Tùng

Theo AFP