1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc dọa hủy diệt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết việc đối thoại với Triều Tiên là “không thể” ở thời điểm hiện tại, đồng thời cảnh báo sẽ hủy diệt Bình Nhưỡng đến mức không thể hồi phục.

Hàn Quốc phóng thử tên lửa răn đe Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: BI)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: BI)

“Nếu Triều Tiên vẫn có những hành động khiêu khích nhằm vào chúng ta và các đồng minh của chúng ta, chúng ta hoàn toàn có khả năng hủy diệt họ đến mức không thể hồi phục”, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng tên lửa vào sáng nay 15/9.

“Việc đối thoại trong bối cảnh hiện nay là không thể. Các sức ép và biện pháp trừng phạt quốc tế sẽ được siết chặt để buộc Triều Tiên phải lựa chọn một phương án duy nhất, đó là đi trên con đường đối thoại thực sự”, Tổng thống Moon nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể sẽ vẫn tiếp tục tiến hành các hành động khiêu khích mới, đồng thời yêu cầu quân đội nước này chuẩn bị các phương án đối phó với các hình thức tấn công mới của Triều Tiên bằng vũ khí hóa học hoặc vũ khí xung điện từ.

Tên lửa do Triều Tiên phóng đi sáng nay được cho là tương tự tên lửa Hwasong-12 mà nước này từng phóng qua lãnh thổ Nhật Bản hồi tháng trước. Tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng đã bay qua phía bắc đảo Hokkaido của Nhật Bản và bay được quãng đường 3.700 km - quãng đường xa nhất trong các vụ phóng từ trước đến nay.

Hàn Quốc cho biết đây là tên lửa đạn đạo thứ 19 được Triều Tiên phóng đi trong năm nay. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9.

Thành Đạt

Theo Yonhap