1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc đề xuất Triều Tiên chuyển dàn hỏa lực dày đặc ra xa biên giới liên Triều

(Dân trí) - Seoul dường như đã đề xuất Bình Nhưỡng di dời dàn pháo tầm xa khỏi đường biên giới ngăn cách 2 miền bán đảo Triều Tiên nhằm giảm bớt căng thẳng tại khu vực này, truyền thông Hàn Quốc đưa tin

Một cuộc tập trận pháo binh của Triều Tiên (Ảnh: Geopolitical Futures, Mauldin Economics)
Một cuộc tập trận pháo binh của Triều Tiên (Ảnh: Geopolitical Futures, Mauldin Economics)

Trang tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 17/6 trích nguồn tin chính phủ nước này cho hay ngày 14/6, các quan chức quân đội cấp cao của Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhóm họp trong khuôn khổ tuyên bố chung Bàn Môn Điếm 2 bên đã thống nhất vào ngày 27/4. Đây được coi là cuộc gặp cấp tướng đầu tiên giữa 2 miền trong hơn 10 năm qua.

Theo đó, phía Hàn Quốc đã đưa ra nhiều đề xuất, trong đó dường như bao gồm việc mong muốn Triều Tiên di dời vị trí của hệ thống pháo tầm xa tới các khu vực cách Đường Ranh giới Quân sự chia cắt hai miền từ 30-40 km.

“Chúng tôi đã đề xuất nguyện vọng của mình với Triều Tiên trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ đã có những sự trao đổi về vấn đề phi hạt nhân hóa. Chúng tôi phải thực hiện các biện pháp để giảm đáng kể căng thẳng quân sự bằng cách xóa bỏ các mối đe dọa trên thực tế”, nguồn tin ẩn danh cho biết.

Hiện tại, Triều Tiên được cho là sở hữu 15.000 khẩu pháo và bệ phóng rocket tập trung dày đặc ở biên giới hai miền. Khả năng phá hủy của hệ thống pháo này ngang với 11 máy bay ném bom B52, có thể bắn 350 tấn chất nổ đến lãnh thổ Hàn Quốc, theo một báo cáo của Stratfor, một công ty tình báo tư nhân của Mỹ.

Ngoài ra, theo Yonhap, Triều Tiên được cho là sở hữu các khẩu pháo tầm xa 300 mm có khả năng công phá mạnh mẽ và có thể vươn tới các căn cứ quân sự của Mỹ tại Pyeongtaek ở tỉnh Gyeonggi và trụ sở chính của lục - hải - không quân Hàn Quốc trong khu quân sự Gyeryongdae, tỉnh Nam Chungcheong.

Trong kịch bản dàn hỏa lực tấn công, chỉ trong vòng vài phút, pháo của Triều Tiên có thể bắn hạ các tòa nhà cao tầng, gây thương vong lớn và tổn hại kinh tế không thể tránh khỏi cho Hàn Quốc, nhất là khu vực thủ đô Seoul và các vùng lân cận. Chính vì vậy, việc di chuyển hệ thống hỏa lực của Triều Tiên nhằm giảm những mối lo ngại của Hàn Quốc với các vũ khí này.

Trong cuộc trao đổi ngày 14/6, hai bên đã thông nhất khôi phục hoàn toàn dường dây liên lạc quân sự phía tây và phía đông. Họ cũng đồng thời trao đổi về việc phi quân sự hóa thử nghiệm ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm, vốn dày đặc các hệ thống phòng thủ và quân đội 2 nước.

Dự kiến, hai bên sẽ tiếp trục trao đổi các vấn đề liên quan tới quân sự vào cuối tháng này hoặc tháng tới.

Đức Hoàng

Theo Yonhap