1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc công bố thêm thông tin về cuộc “thanh trừng mới” ở Triều Tiên

(Dân trí) - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 12/11 dẫn các nguồn tin ở Triều Tiên cho biết nhiều khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra quyết định đưa Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên, ông Choe Ryong-hae, đi cải tạo.

Tướng Choe Ryong-hae tham dự lễ bế mạc ASEAN Games tại Hàn Quốc (Ảnh: AFP)
Tướng Choe Ryong-hae tham dự lễ bế mạc ASEAN Games tại Hàn Quốc (Ảnh: AFP)

Một nguồn tin cho biết: “Ông Choe Ryong-hae đang đi học tại trường cấp cao Kim Il Sung”.

Đây là ngôi trường mà các quan chức cấp cao của Triều Tiên thường theo học. Tuy nhiên, nguồn tin trên không cho biết rõ thời gian học của ông Choe Ryong-hae tại ngôi trường này.

Trong khi đó, một nguồn tin thạo về tình hình Triều Tiên khẳng định ông Choe Ryong-hae có thể đang bị đưa đi cải huấn chính trị ở một nông trường tại địa phương.

Hiện chưa có nguyên nhân cụ thể về động thái “đi học” nêu trên song có khả năng là do ông Choe Ryong-hae không hoàn thành được nhiệm vụ mà trung ương giao phó.

Hãng Yonhap trích dẫn các nguồn tin khác cho rằng vấn đề của ông Choe Ryong-hae có thể xuất phát từ quá trình xây một con đập ở gần núi Paektu. Đây là công trình mà Bình Nhưỡng từng kỳ vọng có thể hoàn thành nhân dịp ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Thông tin về một cuộc “thanh trừng” mới ở Triều Tiên xuất hiện cách đây không lâu sau khi Bình Nhưỡng thông báo danh sách các nhân vật tham dự lễ tang cấp nhà nước cho Nguyên soái Ri Ul-Sol.

Trong danh sách gồm 170 nhân vật, điểm đáng chú ý là ông Choe Ryong-Hae, Ủy viên của Bộ chính trị Triều Tiên và là một nhân vật thân tín của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã không có tên trong danh sách.

Trong một diễn biến khác, Triều Tiên cũng đã thay Tướng Kim Sang-ryong, Tư lệnh Quân đoàn 2 và là người liên quan trực tiếp tới vụ gài mìn và pháo kích ở Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên (DMZ) hồi tháng 8 vừa qua.

Hãng Yonhap dẫn một nguồn tin chính phủ Triều Tiên cho biết Tướng Kim Sang-ryong sẽ chuyển sang nắm quyền ở Quân đoàn 9, trong khi người thay thế ông ở Quân đoàn 2 là Tướng Pang Tu-sop.

Quyết định thay đổi nhân sự cấp cao nêu trên được thực hiện hồi cuối tháng 8. Hiện chưa rõ liệu quyết định thay đổi này có đi kèm với các biện pháp trừng phạt của trung ương với Tướng Kim Sang-ryong hay không.

Ngọc Anh

Theo Yonhap

Hàn Quốc công bố thêm thông tin về cuộc “thanh trừng mới” ở Triều Tiên - 2