1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc ấn định địa điểm lắp đặt lá chắn tên lửa THAAD đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 30/9 đã công bố chọn một sân golf do tập đoàn Lotte quản lý tại thị trấn Seongju ở phía đông nam nước này để làm địa điểm đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhằm đối phó với mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) (Ảnh: Business Insider)
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) (Ảnh: Business Insider)

“Chúng tôi đã tiến hành đánh giá cả 3 địa điểm khác nhau ở Seongju. Kết quả kiểm tra cho thấy sân golf Lotte Skyhill Country Club là địa điểm tối ưu nhất để lắp đặt hệ thống THAAD xét trên 6 yếu tố”, Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun hôm nay 30/9 cho biết. 6 yếu tố do phía Hàn Quốc đưa ra gồm: tính hiệu quả trong quá trình vận hành, mối quan tâm về sức khỏe của người dân trong khu vực, cơ sở hạ tầng, các điều kiện an toàn chung, thời gian và chi phí xây dựng và thời gian chuẩn bị cần thiết để lắp đặt hoàn thiện.

Khu vực sân golf được lựa chọn nằm dưới sự điều hành của Tập đoàn Lotte, cách trung tâm thị trấn Seongju 18km, nằm ở độ cao 680m so với mực nước biển, tức là cao hơn khoảng 300m so với địa điểm lựa chọn ban đầu.

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định triển khai hệ thống THAAD từ tháng 7 nhằm chống lại các mối đe dọa từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Địa điểm được Washington và Seoul nhất trí lựa chọn ban đầu để lắp đặt THAAD là tại căn cứ tên lửa phòng không Seongsan, cũng nằm ở thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul 296km về phía đông nam. Tuy nhiên, quyết định này đã bị người dân địa phương phản đối kịch liệt do lo ngại các vấn đề về sức khỏe từ cụm radar của THAAD. Sau đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã chuyển hướng xem xét 3 địa điểm khác cũng ở Seongju là núi Yeomsok, núi Kkachi và sân golf của tập đoàn Lotte nằm trên núi Dalma.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, một cuộc họp nhằm giải thích về quyết định lựa chọn vị trí mới để lắp đặt THAAD đã được tổ chức vào sáng nay theo đề nghị của chính quyền địa phương cũng như của lãnh đạo các đảng cầm quyền và đảng đối lập.

Vị trí đặt THAAD mới nằm cách xa các khu dân cư hơn so với địa điểm ban đầu, tuy nhiên cụm radar của hệ thống này lạ quay về hướng thị trấn Gimcheon ở gần đó. Do vậy, người dân sống tại Gimcheon cũng đã dọa rằng sẽ phản đối mạnh mẽ quyết định của chính phủ nếu sân golf này được lựa chọn.

Thành Đạt

Theo Yonhap