1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc chi 2,3 tỷ USD "tậu" tên lửa mới

(Dân trí) – Trong 5 năm tới, Hàn Quốc sẽ chi 2,3 tỷ USD mua sắm vũ khí chiến thuật có khả năng phá tan các cơ sở hạt nhân và căn cứ tên lửa của Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo Hyunmu-2 (trái) và tên lửa hành trình Hyunmu-3 của Hàn Quốc.

Tên lửa đạn đạo Hyunmu-2 (trái) và tên lửa hành trình Hyunmu-3 của Hàn Quốc.

 

Cơ quan mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc cho biết Bộ Quốc phòng nước này vừa thông qua kế hoạch mua sắm khí tài cho 5 năm tới.

“Trong 5 năm, Hàn Quốc sẽ chi 2.700 tỷ won (tương đương 2,3 tỷ USD) để bổ sung 500-600 tên lửa mới và các loại vũ khí khác có đủ khả năng phá hủy các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên”, một nguồn tin trong cơ quan trên cho biết.

Tuy nhiên, kế hoạch này còn phải chờ được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.

Hàn Quốc đang lên kế hoạch tăng số lượng tên lửa hành trình và đạn đạo nhằm đối phó với các vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên khi cần thiết.

“Bộ Quốc phòng đã trình lên Tổng thống Lee Myung-bak kế hoạch tăng năng lực tên lửa nhằm đối phó với những mối đe dọa bất xứng từ Triều Tiên”, tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho hay.

Theo đó, quân đội nước này sẽ tăng số tên lửa hành trình Hyunmu-3, có tầm bắn 500-1.500 km, và tên lửa đạn đạo Hyunmu-2, tầm bắn 300 km.

Tên lửa Hyunmu-3 có thể đánh trúng mục tiêu với độ chính xác 1-3 m, trong khi Hyunmu-2 có độ chính xác là 50 m. Mỗi tên lửa mới trị giá 4 tỷ won (3,4 triệu USD).

Cả hai loại tên lửa trên đều đã được công bố hồi tháng Tư, được cho là có khả năng vô hiệu hóa các cơ sở vũ khí hạt nhân, các căn cứ tên lửa Rodong, Scud, các cơ sở vũ khí sinh hóa, cơ quan chỉ huy và các căn cứ không quân của Triều Tiên ở giai đoạn đầu chiến tranh (nếu có). Việc tăng cường năng lực tên lửa nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu thiệt hại cho phía Hàn Quốc.

Đức Vũ

Tổng hợp