1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bắn cảnh báo tàu tuần tra Triều Tiên

(Dân trí) - Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho hay một tàu tuần tra của Triều Tiên đã vượt đường biên giới biển tranh chấp giữa hai nước vào cuối ngày hôm qua, nhưng rút đi ngay sau khi hải quân Hàn Quốc bắn cảnh báo.

 
Hàn Quốc bắn cảnh báo tàu tuần tra Triều Tiên - 1
Vụ việc xảy ra vào thời điểm cựu Tổng thống Mỹ Carter cùng 3 cựu lãnh đạo các nước khác tới thăm Bình Nhưỡng.

Một sỹ quan của Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết, tàu hải quân nước này đã bắn 8 phát cảnh báo khi tàu Triều Tiên vượt 700m Đường giới hạn phía Bắc (NLL) ở ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Đường ranh giới biển này được quân đội Mỹ đơn phương đưa ra ở cuối Cuộc chiến Triều Tiên 1950-53, nhưng không được Triều Tiên chấp nhận.

 

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cùng 3 cựu lãnh đạo nhà nước khác đang ở thăm Bình Nhưỡng. 4 cựu lãnh đạo này hi vọng sẽ giảm được căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nối lại bàn đàm phán hạt nhân đã bị ngưng trệ suốt mấy năm qua.

 

Cũng theo quan chức quân sự Hàn Quốc trên, họ không phát hiện được hoạt động bất thường nào của quân đội miền Bắc và hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ việc vào cuối ngày hôm qua.

 

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết tàu Triều Tiên có thể đang giám sát các tàu đánh cá trong khu vực.

 

Vụ việc xảy ra tại khu vực đã chứng kiến nhiều vụ đụng độ gây chết người giữa hai miền Triều Tiên, trong đó đáng kể nhất là vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong năm ngoái. 4 người đã thiệt mạng trong vụ việc.

 

Căng thẳng đã giảm kể từ đầu năm nay khi Triều Tiên kêu gọi đối thoại, trong đó có việc nối lại bàn đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

 

Phan Anh

Theo Reuters