1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc: 20.000 người có thể tử vong do cúm

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc dự đoán đợt bùng phát mới của dịch cúm trong mùa lạnh có thể sẽ gây tử vong cho 20.000 người trong trường hợp tồi tệ nhất.

 
Hàn Quốc: 20.000 người có thể tử vong do cúm  - 1
Sinh viên Hàn Quốc được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp.

Theo số liệu của Bộ Y tế - Phúc lợi - Gia đình và các bộ khác về việc đối phó với đại dịch cúm mới cho mùa Thu thì số bệnh nhân nhập viện có thể lên tới từ 100.000-150.000 người, trong đó từ 10.000-20.000 có thể tử vong, bất chấp các biện pháp tích cực phòng chống cúm mới. 

Tuy nhiên, Bộ Y tế - Phúc lợi - Gia đình giải thích những con số trên là giả định và việc sẽ có tối đa 20.000 người tử vong là trường hợp xấu nhất nếu khoảng 16 triệu người, tức là khoảng 35% tổng dân số Hàn Quốc bị nhiễm cúm.
 
Nghị sỹ Choi Young-hee của đảng Liên minh Dân chủ đối lập đã tiết lộ số liệu này. Nghị sỹ Choi cảnh báo 20% tổng dân số của Hàn Quốc sẽ bị nhiễm cúm mới và sẽ có khoảng 40.000 người tử vong nếu không tiến hành các biện pháp phòng dịch như cung cấp kịp thời thuốc chống vi rút và vacxin.
 
Vacxin sẽ có sớm nhất là sau trung tuần tháng 11, trong khi chính phủ dự kiến dịch cúm sẽ lây lan đến đỉnh điểm vào tháng 10 và tháng 11.
 
Hôm qua, tất cả các trường học trên toàn quốc đã bắt đầu đo thân nhiệt học sinh hàng sáng để phát hiện những trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1. Học sinh được xác nhận hoặc nghi nhiễm cúm sẽ được cách ly. 
 
Tất cả các phòng học trên cả nước sẽ được tiệt trùng mỗi ngày 1 lần và được trang bị các sản phẩm vệ sinh như máy khử trùng, theo quy định về quản lý vệ sinh trường học do Bộ Giáo dục - Khoa học - Công nghệ cùng Bộ Y tế - Phúc lợi - Gia đình ban hành. 
 
Bộ Giáo dục - Khoa học - Công nghệ yêu cầu các trường không tổ chức các sự kiện tập trung đông người như đi nghỉ hay lễ hội. Học sinh sẽ không được phép tham gia vào các sự kiện do chính quyền địa phương tổ chức. 

Hồi đầu tuần, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo châu Á sẽ thiếu vacxin phòng cùm A/H1N1 khi dịch cúm A/H1N1 bùng phát đợt tiếp theo trong mùa Đông năm nay. Australia và Trung Quốc dự kiến chuẩn bị sản xuất vacxin trong tháng 9, nhưng số vacxin này sẽ chỉ được sử dụng trng nước và khu vực sẽ không thể được hưởng lợi.

Nguyễn Viết
 Theo Korea Times, Reuters