1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hai vụ nổ bom rung chuyển thủ đô của Indonesia, 5 người chết

(Dân trí) - Hai vụ nổ lớn nghi là do đánh bom liều chết đã xảy ra gần một trạm xe buýt ở thủ đô Jakarta của Indonesia vào tối qua 24/5, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 nghi phạm và 3 cảnh sát, các nguồn tin cho biết.

Hai vụ nổ lớn rung chuyển thủ đô của Indonesia, 5 người chết


Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Reuters)

Theo CBS, các vụ nổ xảy ra tại một bãi đỗ xe cạnh trạm xe buýt ở khu vực Kampung Melayu, thủ đô Jakarta. Vụ nổ đầu tiên xảy ra khoảng 20h58 và vụ nổ thứ hai xảy ra khoảng 5 phút sau đó theo giờ địa phương.


Hai vụ nổ xảy ra liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Hai vụ nổ xảy ra liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Phát ngôn viên Bộ Cảnh sát quốc gia Indonesia Setyo Wasisto cho biết, trong số 5 người thiệt mạng có 3 sĩ quan cảnh sát, 2 nghi phạm đánh bom, 10 người bị thương gồm 5 sĩ quan cảnh sát và 5 dân thường.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)


Vụ nổ xảy ra tại một bãi đỗ xe cạnh trạm xe buýt. (Ảnh: Reuters)

Vụ nổ xảy ra tại một bãi đỗ xe cạnh trạm xe buýt. (Ảnh: Reuters)

Ông Setyo Wasisto cho biết thêm, các sĩ quan bị tấn công khi đang bảo vệ một nhóm người trong đội diễu hành. Tuy nhiên, vụ nổ xảy ra khi đoàn diễu hành chưa đi qua. Cũng theo người phát ngôn này, hai nghi phạm đánh bom đều là nam giới và danh tính của các nghi phạm sẽ được công bố sau. Ông cho biết, thiết bị nổ dường như được đặt trong các nồi áp suất giống như trong vụ tấn công hồi tháng 2 ở thành phố Bandung.

"Các bạn đã biết về vụ việc mang tính toàn cầu xảy ra tại Manchester, trong buổi biểu diễn ca nhạc của nữ ca sĩ Ariana Grande, và nay tại đây lại có một vụ nổ khác. Theo tôi, sự việc lần này liên quan đến những vụ tấn công khủng bố toàn cầu", ông Wasisto nhận định.


Hiện trường vụ nổ được phong tỏa. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ nổ được phong tỏa. (Ảnh: Reuters)

Hiện chưa rõ cá nhân hay tổ chức nào đứng sau vụ tấn công, song Indonesia hiện được đặt trong tình trạng báo động cao sau hàng loạt vụ tấn công gần đây của phiến quân có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tháng 1/2016, 4 phiến quân đã giết hại 4 người trong một vụ xả súng và đánh bom ở trung tâm Jakatar. Giới chức Indonesia cho rằng, có khoảng 400 công dân của họ đã tới Syria để gia nhập IS và họ sẽ trở thành mối đe dọa khi trở về nước.

Minh Phương

Theo CBS