1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai văn phòng tranh cử của John McCain bị đe dọa

(Dân trí) - Hai văn phòng chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ John McCain ở Colorado và New Hampshire đã được sơ tán hôm qua sau khi nhận được những lá thư đe dọa có chứa chất bột màu trắng bí ẩn.

Gói bưu kiện đầu tiên, được miêu tả là bao gồm một lời hăm dọa và chất bột màu trắng, được các nhân viên của chiến dịch tranh cử tại Centennial, bang Colorado mở ra vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương.

 

Thượng nghị sĩ McCain, 71 tuổi, hôm qua đã nghỉ tranh cử một ngày và nghỉ ngơi tại nhà riêng ở Sedona, Arizona.

 

Ít nhất 19 người đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe hoặc bị cách ly bên ngoài văn phòng ở Centennial, ngoại ô thành phố Denver, bang Colorado. Văn phòng đã được sơ tán và các nhà chức trách đang cố gắng xác định xem liệu chất bột màu trắng có gây nguy hiểm hay không.

 

Một trợ lý chiến dịch tranh cử của McCain cho hay, văn phòng ở Manchester, New Hampshire cũng đã được sơ tán và các nhân viên được kiểm tra sức khỏe. Hiện chưa có thông tin chi tiết từ New Hampshire.

 

Jeff Sadosky, phát ngôn viên của văn phòng chiến dịch tranh cử quốc gia của Thượng nghị sĩ Arizona tại Arlington, bang Virginia xác nhận 2 lá thư đe dọa đã được gửi tới 2 văn phòng nói trên.

 

Các quan chức tin rằng, lá thư ở Colorado chỉ là một trò lừa do một tù nhân gửi đến, theo lời một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên. 

 

Được biết, cả hai lá thư đều được gửi từ Denver, nơi hiện đang được tăng cường ăn ninh chặt chẽ để chuẩn bị cho đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ sẽ bắt đầu tại đây vào thứ 2 tới.

 

Hồi năm 2001, năm người đã thiệt mạng sau khi các bao thư chứa bột trắng gây bệnh than được gửi tới các văn phòng 2 thượng nghị sĩ Mỹ và hàng loạt cơ quan truyền thông đại chúng, vài tuần sau các vụ tấn công 11/9.

 

Đây không phải là sự cố về an ninh đầu tiên liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống. Hồi tháng 11 năm ngoái, một người đàn ông mang các chất nổ giả đã bắt giữ vài con tin trong 6 giờ tại văn phòng thượng nghị sĩ Hillary Clinton ở Rochester, New Hampshire trước khi đầu hàng cảnh sát.

 

VTH

Theo AP