1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai tỉnh của Trung Quốc bị phát hiện làm giả số liệu kinh tế

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) hôm qua đã công bố báo cáo giám sát trong đó cho thấy 2 tỉnh là Nội Mông và Cát Lâm đã làm giả số liệu kinh tế.


Hoạt động khai thác than ở Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Hoạt động khai thác than ở Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Theo thông báo của CCDI, Nội Mông và Cát Lâm đã "biến tấu" những số liệu kinh tế. Tuy nhiên, CCDI không thông báo cụ thể về thời gian sai phạm hoặc những chi tiết liên quan.

Trước đó, Nội Mông, một tỉnh có thế mạnh về than đá, đã báo cáo GDP năm ngoái tăng 7,2%, trong khi GDP của Cát Lâm tăng 6,9%.

Báo cáo về sai phạm của hai tỉnh trên được đưa ra trong thời điểm chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện tín nhiệm từ các chỉ số đánh giá năng lực kinh tế quốc gia. Cách đây vài tháng, giới chức ở tỉnh Liêu Ninh cũng bị phát hiện làm giả số liệu kinh tế trong giai đoạn 2011-2014.

Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng việc CDDI mạnh tay với những tỉnh làm giả báo cáo kinh tế cho thấy mong muốn của Bắc Kinh trong việc thu thập thông tin chính xác để có thể điều chỉnh đúng hướng nền kinh tế cả nước.

Trong Hội nghị tăng cường cải cách toàn diện được tổ chức hồi tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng khẳng định rằng chính phủ sẽ triển khai mọi biện pháp để cải thiện chất lượng về dữ liệu kinh tế.

Nhận định về vấn đề này, ông Shen Jiangguang, chuyên gia kinh tế của Quỹ Đầu tư Mizuho ở Hong Kong, cho rằng Bắc Kinh cần số liệu chính xác để có thể đưa ra những chính sách phát triển kinh tế phù hợp. Ông Shen nói: "Các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Trung Quốc muốn có số liệu chính xác để họ không bị nhầm lẫn khi đưa ra những chính sách phát triển kinh tế".

Cũng theo ông Shen, Trung Quốc cần nhiều số liệu chính xác trong các lĩnh vực như tỷ lệ thất nghiệp, quy mô ngành dịch vụ hay khối lượng đầu tư vào tài sản cố định. Do vậy, ông Shen cũng kêu gọi các cơ quan chức năng thường xuyên cung cấp những chỉ số để các nhà quan sát có thể đánh giá tốt hơn về tình trạng kinh tế của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, báo cáo của CCDI cũng đề cập tới một số vấn đề khác, như việc giới chức khu tự trị Nội Mông đã để xảy ra yếu kém trong quá trình triển khai các đường lối và chính sách của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, ban lãnh đạo tỉnh Vân Nam và tỉnh Thiểm Tây cũng bị nhắc nhở về những vấn đề liên quan tới tham nhũng và tuyển chọn cán bộ.

Ngọc Anh

Theo SCMP