1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai sinh viên Trung Quốc bị sát hại tại Mỹ

(Dân trí) - 2 sinh viên Trung Quốc đã bị sát hại trong vụ nổ súng tại thành phố Los Angeles, Mỹ vào sáng sớm qua và giới chức đang truy lùng nghi phạm.

 
Hai sinh viên Trung Quốc bị sát hại tại Mỹ

Hoa được đặt tại nơi 2 sinh viên bị sát hại để tưởng nhớ họ.

Hai nạn nhân được xác định là một nam, một nữ, đều 23 tuổi, là sinh viên Đại học Nam California (USC). Họ bị bắn lúc sáng sớm ngày 11/4 khi đang ngồi trên một chiếc xe BMW đỗ tại một khu vực ở phía nam trung tâm Los Angeles.

Phát ngôn viên Sở cảnh sát Los Angeles Carlton Brown cho hay hai sinh viên ngành kỹ sư điện đã bị trúng nhiều phát đạn. Cô gái được tìm thấy gục trên ghế xe, trong khi chàng trai được phát hiện đã chết trên bậc thềm của một ngôi nhà gần đó.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương. Các quan chức Đại học Nam California sau đó xác định 2 nạn nhân là cô Ying Wu và anh Ming Qu.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ nổ súng, nhưng cảnh nghi ngờ họ có thể là nạn nhân của một vụ cướp xe nhưng không thành. Một kẻ tấn công đã được nhìn thấy rời khỏi hiện trường.

Ngày càng có nhiều sinh viên Trung Quốc đi du học Mỹ. Số liệu cho thấy gần 160.000 sinh viên Trung Quốc đang học tập tại các trường đại học Mỹ trong năm học 2010/2011, tăng 23% so với năm trước đó.

Chỉ riêng tại Đại học Nam California đã có 2.513 sinh viên Trung Quốc, chiếm 34,8% số sinh viên quốc tế.

Thành phố Los Angeles cũng là nơi có đông người Mỹ gốc Hoa và người Trung Quốc sinh sống, trong đó có nhiều sinh viên. Một số khu vực của thành phố thường xảy ra bạo lực súng.

An Bình
Theo AFP