1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Trung Quốc đưa tàu bán ngầm đầu tiên ra Biển Đông

(Dân trí) - Sáng ngày 10/7, Trung Quốc đã bàn giao tàu bán ngầm đầu tiên mang tên “Đông Hải Đảo 868” cho Hạm đội Nam Hải, chuyên hoạt động tại Biển Đông.

Lễ bàn giao tàu “Đông Hải Đảo 868”. (Ảnh:

Lễ bàn giao tàu “Đông Hải Đảo 868”. (Ảnh: CCTV)

Theo ifeng, Hải quân Trung Quốc đã nhận được tàu bán ngầm đầu tiên mang tên “Đông Hải Đảo 868”. Theo báo trên, sau khi gia nhập, tàu này sẽ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ tác chiến của Hải quân Trung Quốc. 

Thông tin mới nhất cho hay, con tàu "Đông Hải Đảo 868" được biên chế cho Hạm đội Nam Hải, chuyên hoạt động tại Biển Đông

Ifeng cũng cho hay, tàu bán ngầm "Đông Hải Đảo 868" dài 175,5 m, rộng 32,4 m và có lượng giãn nước đạt 20.000 tấn. Báo trên cho biết chiếc tàu này sẽ nâng cao hiệu quả trong việc vận chuyển các trang vũ khí hạng nặng và kéo các tàu chiến nhỏ trên biển. Đồng thời, nó có thể làm ụ tàu nổi di động trên biển để thực hiện công việc sửa chữa cho các tàu chiến Trung Quốc.

Hình ảnh của tàu “Đông Hải Đảo 868”. (Ảnh:

Hình ảnh của tàu “Đông Hải Đảo 868”. (Ảnh: CCTV)

Trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang căng thẳng, việc Trung Quốc triển khai tàu bán ngầm này tới hoạt động tại khu vực Biển Đông giúp khả năng vận chuyển vũ khí trang bị trên biển sẽ được tăng cao. Phương tiện này được cho là sẽ góp phần đáng kể trong bảo đảm sức mạnh tác chiến cho hải quân Trung Quốc trong việc duy trì chủ quyền tại Biển Đông.

Mới đây, National Interest đưa tin, Hải quân Trung Quốc đang chế tạo tàu đổ bộ khổng lồ H1183. Tàu được giao nhiệm vụ đảm bảo "vận chuyển vũ khí chiến đấu hạng nặng cũng như làm điểm trung chuyển  giữa các tàu lớn và tàu đổ bộ nhỏ hơn”. Báo Mỹ cho rằng loại tàu khổng lồ này sẽ hữu ích nhất trong ý đồ xâm lấn Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang có tranh chấp với các nước ASEAN tại các quần đảo rất xa Trung Quốc đại lục
Hương Giang
Theo ifeng