1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hải quân Nga tăng cường sức mạnh cho lực lượng ở Địa Trung Hải

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/6 thông báo một nhóm tàu chiến của nước này đã được điều động tới tăng cường sức mạnh cho hạm đội đang làm nhiệm vụ tại Địa Trung Hải.

Tuần dương hạm Moskva (Ảnh:
Tuần dương hạm Moskva (Ảnh: TASS)

Trong thông báo, người phát ngôn của Hạm đội Baltic, Đại úy Vladimir Matveyev cho biết: "Tàu đổ bộ cỡ lớn Korolev thuộc Hạm đội Baltic đã tới khu vực làm nhiệm vụ và tham gia lực lượng thường trực của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải".

Ông Matveyev cho biết cho biết thêm tàu Korolev được điều động theo kế hoạch định sẵn để thay thế cho tàu đổ bộ Alexander Shabalin. Tàu đổ bộ Korolev cũng chở theo một đơn vị lính thủy đánh bộ chống khủng bố thuộc Hạm đội Baltic.

Ngoài ra, 4 tàu thuộc Hạm đội Biển Đen cũng được điều tới để thực hiện các nhiệm vụ đã định sẵn của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải.

Bốn tàu trên bao gồm tuần dương hạm Moskva, tàu đổ bộ Alexander Shabalin và Alexander Ostrakovsky và tàu chở dầu Ivan Bubnov.

Tháng trước, Hải quân Nga và Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung tại vùng biển thuộc Địa Trung Hải.

Cuộc tập trận có sự tham dự của tuần dương hạm Moskva, tàu hộ tống Ladny, tàu hộ tống trang bị tên lửa dẫn đừng Samum và nhiều loại tàu đổ bộ khác... Trong khi đó, Trung Quốc điều hai tàu khu trục là Linyi và Weifang cùng tàu vận tải Dgalo.

Nội dung cuộc tập trận của hải quân hai nước tập trung vào các vấn đề về an ninh hàng hải được chia làm 4 giai đoạn trong 11 ngày.

Ngọc Anh
Theo TASS