1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Nga sẽ nhận số tàu chiến lớn chưa từng có

(Dân trí) - Trong năm nay hai quân Nga sẽ tiếp nhận tới 36 chiến hạm, một con số chưa từng có trong lịch sử nước này. Thông tin được phó tư lệnh hải quân Nga Alexander Fedotenkov tiết lộ với báo giới.

Hiện đại hóa hải quân là ưu tiên của Nga từ nay đến 2020
Hiện đại hóa hải quân là ưu tiên của Nga từ nay đến 2020

“Trong năm nay, 36 tàu chiến, tàu tấn công nhanh và tàu hỗ trợ sẽ gia nhập hải quân Nga. Đây là điều chưa từng có từ trước đến nay”, phó đô đốc Fedotenkov khẳng định trong bài phát biểu tại triển lãm phòng thủ biển quốc tế tại thành phố St. Petersburg.

Hải quân Nga hiện đang thực hiện các nhiệm vụ trên mọi vùng biển toàn thế giới, với hơn 60 tàu chiến đang có mặt trên biển, ông cho biết thêm.

Trước đó hồi tháng 3, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hải quân nước này sẽ nhận được 24 tàu ngầm và 54 tàu chiến thuộc nhiều loại khác nhau từ nay đến 2020.

“Nhờ việc triển khai chương trình tái vũ trang quốc gia tới năm 2020, hải quân sẽ nhận được 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, 16 tàu ngầm đa dụng và 54 tàu chiến thuộc nhiều lớp khác nhau”, ông Shoigu nói.

8 tàu ngầm chiến lược, bao gồm 3 tàu lớp Borey và 5 tàu lớp Borey-A sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava

Trong số 16 tàu ngầm đa dụng sẽ có 8 tàu ngầm tấn công lớp Graney sử dụng năng lượng hạt nhân và các tàu lớp Kilo và Lada cải tiến, sử dụng động cơ diesel – điện.

Ngoài tàu ngầm, còn có các tàu khu trục lớp đô đốc Gorshkov, các tàu hộ tống lớp Steregushchy, lớp Buyan và tàu đổ bộ lớn lớp Ivan Gren.

Theo kế hoạch được Tổng thống Nga Putin công bố hồi năm ngoái, trong thập kỷ tiếp theo, ưu tiên của nước này chính là trang bị tàu chiến và tàu ngầm mới cho hải quân. Chính phủ Nga đã phân bổ 5000 tỷ rúp (166 tỷ USD), tương đương một phần tư ngân sách mua sắm vũ khí giai đoạn từ nay đến 2020 cho chương trình này.

Thanh Tùng
Theo RIA Novosti