1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ tiếp nhận siêu khu trục hạm tàng hình USS Zumwalt

Hải quân Mỹ vừa chính thức được bàn giao tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt (DDG-1000).

Siêu hạm USS Zumwalt chạy thử nghiệm trên biển
Siêu hạm USS Zumwalt chạy thử nghiệm trên biển

Theo đó, buổi lễ bàn giao USS Zumwalt đã được tổ chức long trọng tại nhà máy đóng tàu Bath Iron Works, bang Maine, vào ngày 20/5 (giờ địa phương).

Đại úy Jim Downey thuộc Bộ chỉ huy Hệ thống Hàng hải, Hải quân Mỹ tuyên bố: “Đây là thành tựu nổi bật đối với toàn lực lượng hải quân. Sự kết hợp ấn tượng giữa thiết kế mới cùng sự tích hợp các công nghệ tinh vi của con tàu sẽ là minh chứng cho những năng lực mới của Hải quân Mỹ”.

Sau khi tiếp nhận, USS Zumwalt trở thành tàu khu trục lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ. Bên cạnh đó, lực lượng này sẽ tiếp tục thử nghiệm các hệ thống điện tử và vũ khí mới được trang bị trên tàu nhằm đánh giá khả năng hoạt động ổn định.

USS Zumwalt có chiều cao 32m, thân tàu dài 182m, trọng tải trên 14.000 tấn, thủy thủ đoàn 158 người - chỉ bằng một nửa so với các tàu khu trục hiện tại.

Tàu chạy bằng động cơ điện, được trang bị hệ thống phát hiện tàu ngầm tiên tiến và nhiều vũ khí hiện đại.

Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt
Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt

Cụ thể, tàu được trang bị 20 bệ phóng tên lửa Mk. 57 VLS, súng cỡ nòng 155 mm và hai súng phòng không MK-110 cỡ 57 mm, có tầm bắn lên tới 160 km. Cũng có thông tin cho rằng, siêu khu trục hạm Mỹ đã được trang bị hệ thống súng ray điện từ có tốc độ bắn nhanh gấp bảy lần tốc độ của âm thanh.

Trong biên chế hoạt động của USS Zumwalt cũng bao gồm 1 trực thăng SH- 60 Sea Hawk và 3 máy bay không người lái (UAV) MQ -8 Fire Scout.

Tàu Zumwalt sở hữu vẻ bề ngoài khá đồ sộ, nhưng lại được thiết kế đặc biệt khiến các hệ thống radar của đối phương khó lòng có thể phát hiện được. Cột an-ten, đĩa radar và thiết bị viễn thông đều nằm khuất hoặc được bao bọc bên trong một cấu trúc nặng 900 tấn ở bên trên con tàu. Mũi tàu được thiết kế xẻ xuyên qua nước mà ít để lại vệt sóng.

USS Zumwalt là tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Mỹ tính đến nay. Tuy nhiên, nó có thể di chuyển với tốc độ tối đa 15.6 m/s và hoạt động dễ dàng ở vùng nước nông.

Theo

PetroTimes